img

ương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019. Thời điểm đó, cô đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, người đẹp sinh năm 2000 còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Sau đăng quang, mặc dù luôn bận rộn với trọng trách của một Hoa hậu, Lương Thùy Linh cho biết cô vẫn cố gắng chăm chỉ học tập với điểm trung bình tích lũy luôn giữ ở mức cao. Cô từng sở hữu điểm IELTS 7.5 và nhận được tin vui tốt nghiệp loại xuất sắc vào tháng 7/2022. Cô cho biết bài khóa luận của mình đạt 9.1 ở hệ số 10 và điểm trung bình tích lũy là 3.6/4.

Lương Thùy Linh là một trong những người đẹp đại diện cho vẻ đẹp tri thức và từng làm nên kỳ tích tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World 2019. Sau 3 tháng rèn luyện, Lương Thùy Linh đã hoàn thiện bản thân nhất có thể và đã lọt Top 12 cuộc thi lớn nhất hành tinh Miss World. Trở về sau cuộc thi, Lương Thùy Linh nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong nước và quốc tế. Cô tập trung nhiều vào việc học tập, bên cạnh đó được các nhà thiết kết tin tưởng chọn làm mẫu cho những BST đắt giá, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang và luôn đảm nhận ở các vị trí quan trọng như First face, Vedette. Lương Thùy Linh cũng trở thành đại sứ thương hiệu của hàng loạt các nhãn hàng, sự kiện.

Với khả năng ngoại ngữ tốt, Hoa hậu Lương Thùy Linh thường xuyên đảm nhận vai trò MC song ngữ trong nhiều sự kiện lớn, cũng như xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn lớn ở vị trí quan trọng. Ngoài ra, cô còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, lan tỏa tấm lòng tử tế, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Năm 2021, Lương Thùy Linh được công bố là huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế The Next Face Vietnam, đây là lần đầu tiên cô thử sức và đảm nhận vai trò này kể từ khi đăng quang. Cô cũng chuyển hướng sang kinh doanh khi thành lập và trở thành giám đốc một thương hiệu thời trang.

Dù đăng quang cuộc thi nhan sắc lớn và bận rộn với công việc nghệ thuật song Lương Thùy Linh vẫn dành thời gian trau dồi kiến thức. Nhờ vậy, người đẹp được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "hoa hậu tri thức". Sau khoảng 3 tháng tốt nghiệp đại học, mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thông báo trở thành giảng viên trợ giảng của Đại học Đại Nam.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 3.

Được biết Lương Thuỳ Linh đã chính thức trở thành giảng viên trợ giảng của một khoa kinh tế thuộc Đại học Đại Nam. Việc nhận được lời mời làm giảng viên có ý nghĩa như thế nào?

- Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi thông tin chính thức được công bố đến khán giả và người hâm mộ, bản thân tôi đã vô cùng hào hứng và không giấu khỏi sự mong chờ. Đối với tôi, việc trở thành giảng viên trợ giảng là một cột mốc quan trọng, đánh dấu một trang mới trên chặng đường phát triển sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể hoàn thành được "giấc mơ" ngày nhỏ của bản thân.

Việc được làm việc trong ngành giáo dục là một trải nghiệm quý giá mà bản thân đã ấp ủ được thực hiện từ khi còn nhỏ. Trở thành một giảng viên trợ giảng ở tuổi 22 khi mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học không chỉ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi, mà còn là cơ hội đặc biệt để tôi phát triển bản thân ở một vị trí mới trong một lĩnh vực khác biệt hoàn toàn với những gì mình đã và đang đảm nhận. "Bước ngoặt" này cũng giúp tôi có thêm cơ hội để tiếp cận với nhiều khán giả ở những độ tuổi khác nhau, có thể học hỏi, tìm tòi và thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh khác hơn nữa.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 4.

Trước đây Linh từng chia sẻ: "Hoạt động trong nền giáo dục là điều mà tôi đã nghĩ đến từ ngày bé cho đến những năm đầu đại học. Tôi rất có duyên với ngành giáo dục và cũng thích chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đến với mọi người". Linh có thể chia sẻ sâu hơn về cái duyên này không?

- Ngày trước, trong khoảng thời gian học cấp 3, các anh, chị, em họ trong gia đình thường hay đến hỏi bài cũng như nhờ tôi chỉ thêm những vấn đề mà mọi người chưa hiểu trong bài học. Sau những lần đó, tôi bất đắc dĩ trở thành "giáo viên" tại gia cho mọi người. Chính khoảng thời gian này đã giúp tôi ngày một trau dồi hơn về khả năng truyền đạt cũng như niềm đam mê được hành nghề nhà giáo của mình. Nhờ vậy, khi chính thức trở thành một giảng viên trợ giảng, được làm công việc liên quan trực tiếp đến kỹ năng "truyền đạt", tôi cảm thấy đây giống như một cái duyên rất đặc biệt mà mình có từ thuở nhỏ với công việc giáo dục.

Trở thành giảng viên trợ giảng, Linh xem đây là áp lực hay động lực? Nếu là áp lực thì nó có giống với những áp lực trước đây Linh từng trải qua không?

- Bản thân tôi là một người thích khám phá, học hỏi và tìm tòi, tôi luôn cảm thấy thích thú và hào hứng trước những thử thách và trải nghiệm mới. Chính những điều này sẽ càng khiến tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Khi thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới như giáo dục, tôi có nhiều băn khoăn và áp lực về việc liệu mình có thể mang đến những giá trị tốt hơn, có thể giúp đỡ cho các bạn sinh viên trên con đường trưởng thành hay không.

Dù khó khăn là vậy nhưng tôi cũng tự tin rằng với những kinh nghiệm mà mình có, những chia sẻ của tôi sẽ giúp các bạn đa dạng hóa góc nhìn của mình với những vấn đề trong xã hội. Từ đó, quá trình phát triển của các bạn sinh viên sẽ trở nên tích cực, sâu sắc hơn. Không có ngành nghề nào là không có áp lực. Mỗi ngành nghề đều có những áp lực khác nhau và ta sẽ thể không biết được áp lực đó như thế nào nếu chúng ta không thật sự làm. Tôi vẫn sẽ tìm cách để chuyển hóa những áp lực đó thành động lực để bản thân có thể tạo nên nhiều điều có ích hơn.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 5.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học, Linh nhanh chóng có một khởi đầu thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Khi nhìn lại, những yếu tố nào giúp Linh đạt được điều này?

- Tôi là một người có niềm đam mê với việc học, thích khám phá và quả thực điều này đã giúp ích cho tôi khá nhiều trong suốt quá trình học tập. Đương nhiên không có con đường nào thật sự bằng phẳng và để đạt những kết quả tốt trong học tập như vậy, tôi cũng cần trải qua thời gian rèn giũa, tôi luyện và nỗ lực mới có được. Nếu không hoàn thành bài tập, không có đóng góp trong những hoạt động nhóm có lẽ bản thân tôi cũng khó có thể đạt được kết quả tốt ở một ngôi trường mà ở đó có rất nhiều sinh viên xuất sắc như Đại học Ngoại thương.

Làm sao để cân bằng thời gian khi đảm nhiệm 2 việc: Giảng viên trợ giảng và trách nhiệm của Hoa hậu?

- Về việc sắp xếp lịch trình, tôi phải dành lời cảm ơn rất lớn đến sự hỗ trợ xuất sắc từ phía quản lý của tôi - mà tôi hay gọi là team GenZ. Mỗi khi có lịch mới hoặc lịch trình có phần dày đặc quá, tôi và ekip sẽ cùng nhau ngồi lại bàn bạc và sắp xếp sao cho thời gian di chuyển và tham gia các hoạt động đạt được hiệu quả tốt nhất. Những lúc như vậy, tôi cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa của câu nói: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Tôi có thể tiến xa được như thời điểm hiện tại một phần là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình từ công ty, gia đình và nhà trường cũng như bạn bè.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 6.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 7.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 8.

Là một người coi trọng nền giáo dục từ khi còn nhỏ và có sự đầu tư rất chỉn chu vào học hành; đến thời điểm hiện tại Linh đã đạt được những thành tựu ấn tượng như vậy, liệu điều này có phải do đã được bố mẹ giáo dục theo một cách rất đặc biệt và bài bản?

- Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình thật nhiều vì ngày nhỏ đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận với nhiều môn học khác nhau. Tuy không giỏi tất cả các môn, không toàn diện hay hoàn hảo nhưng đổi lại, tôi có cơ hội để khám phá và trau dồi nhiều kiến thức đa dạng, khác nhau cho bản thân. Vậy nên, tôi cảm thấy may mắn vì từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ dạy dỗ và có một "nền móng" tốt cho bản thân, dù phát triển thêm chuyên môn ở bất kỳ lĩnh vực nào tôi tin mình cũng có thể tiếp thu tốt

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 9.

Lúc đó Linh có cảm thấy phương pháp giáo dục của bố mẹ mình "khắc nghiệt" không?

- Thật ra, tôi cảm thấy phương pháp giáo dục của bố mẹ mình không hẳn là "khắc nghiệt". Ngày trước khi còn nhỏ, tôi cũng có suy nghĩ rằng tại sao mình phải học những môn này. Nhưng sau này khi lớn hơn, khi phải vận dụng nhiều hơn những gì ngày nhỏ mình học được thì tôi nhận thấy việc bố mẹ "lo" trước cho mình là hoàn toàn có cơ sở.

Thời điểm vừa học đại học, vừa là hoa hậu mà vẫn tốt nghiệp bằng xuất sắc, Linh sắp xếp thời gian học tập như thế nào? Liệu bản thân là một hoa hậu thì có nhận được ưu ái gì không?

- Không riêng gì tôi mà tất cả những Hoa hậu hay Á hậu khác thuộc quyền quản lý của công ty Sen Vàng đều được ưu tiên lịch học. Chính vì vậy, tôi luôn được mọi người tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhất lịch học song song với lịch làm việc. Trong suốt quá trình học tập, tôi không thấy bản thân nhận được bất kỳ sự ưu ái nào cả, tôi vẫn làm bài, nộp bài như bao sinh viên khác thôi.

Trong những chia sẻ trước đây Linh từng nói mong muốn trở thành một nàng hậu "tắc kè hoa". Đa nhiệm và nhiệt huyết như thế, lch làm việc hẳn rất bận rộn và chắc chắn không thể tránh khỏi những thời điểm làm việc đến "kiệt sức"?

- Mặc dù lịch trình khá dày đặc và bận rộn, tuy nhiên tôi và cả ekip vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để nghỉ ngơi. Nên nếu nói làm việc đến "kiệt sức" thì có lẽ là rất hiếm khi xảy ra tình trạng như vậy. Phải nói rằng có những thời điểm mình rất bận, phải bay liên tục trong 1 tháng, chạy show ở nhiều tỉnh chỉ trong 1 ngày nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ được sắp xếp một cách kỹ càng để tôi vẫn có thể kết hợp hài hòa giữa làm việc và thư giãn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc mình đảm nhận.

Tôi đã luôn cố gắng rất nhiều cho những gì mình có được hôm nay. Vậy nên, khi mệt mỏi tôi luôn nhớ về câu hỏi "Vì sao mình bắt đầu?" và nhìn lại hành trình mình đã cố gắng thế nào cho ngày hôm nay.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 10.

Động lực nào giúp Linh vượt qua những mệt mỏi đó?

- Những lúc tôi cảm thấy mệt, giải pháp của tôi là thư giãn bằng một ngày không làm gì, pha một tách trà và đọc một cuốn sách, tự nấu cho mình vài món ăn và nghe nhạc. Đó cũng là lúc tôi bình tĩnh, nhìn lại những gì mình đã làm gì trong thời gian vừa qua, đã học được những gì và gặt hái được gì từ những điều đó. Và từ đó, tôi tự tiếp thêm động lực cho bản thân để ngày một cố gắng hơn trong công việc.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 11.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 12.

Khi thay đổi công việc sang môi trường giáo dục, cuộc sống có gì khác biệt không?

- Thật ra bản thân tôi cảm thấy không có quá nhiều sự khác biệt, chỉ là khối lượng công việc của mình nhiều hơn một chút. Như các bạn cũng biết tính chất công việc của một giảng viên trợ giảng, tôi cần bổ sung, trau dồi thêm một số kiến thức và cần phải soạn trước các bài chia sẻ để có thể mang đến cho sinh viên những thông tin bổ ích và hỗ trợ cho các bạn nhiều nhất trong khả năng của mình.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 13.

Linh đã có định hướng như thế nào để khẳng định vị trí của mình trong vai trò là giảng viên trợ giảng?

- Sau khi chính thức trở thành Giảng viên trợ giảng tại Đại học Đại Nam, tôi cảm thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn, trách nhiệm với những điều mà mình nhìn thấy, cảm nhận và quan sát. Bởi cho đến thời điểm hiện tại, quan điểm của tôi khi đối diện với một vấn đề không chỉ là của tôi nữa, mà nó còn có thể trở thành "bài học"để tôi kết hợp và truyền tải một thông điệp nào đó đến các bạn sinh viên. Còn nói về định hướng thì tôi nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn khá nhiều thiếu sót, nên tôi mong rằng trong quá trình làm việc sắp tới có thể học hỏi nhiều hơn nữa và sẽ cố gắng trở thành một giảng viên trợ giảng có ích.

Nếu bây giờ có một ngày, một ngày đúng như mong muốn của chị nhất, như ý nhất đối với chị, một ngày mà chị dành ra để thương bản thân mình nhất và không phải làm việc thì chị nghĩ chị sẽ chọn làm 3 điều gì?

- Nếu được chọn 3 điều để làm trong một ngày như vậy thì tôi sẽ chọn đọc sách, tập thể dục và nghỉ ngơi.

Hiện tại chị đã thực hiện được mục tiêu làm việc trong ngành giáo dục như mong muốn từ nhỏ. Liệu chị có muốn yên ổn như hiện tại hay tiếp tục phát triển thêm các lĩnh vực khác, chẳng hạn kinh doanh, nghệ thuật…?

- Chắc chắn tôi vẫn mong muốn sẽ được trải nghiệm và phát triển nhiều hơn nữa, không chỉ là trên con đường giáo dục hay con đường nghệ thuật, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác nữa mà mình chưa có cơ hội được thử sức.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 14.

Là người được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, để chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài điều gì đó đến các bạn trẻ, Linh sẽ nói những gì?

- Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ là một "cái cớ" hoàn hảo để mỗi người có thể thực hiện những điều mà bản thân mình mong muốn. Vì thế nếu bạn có ước mơ, có hoài bão thì hãy cứ tự tin thực hiện. Trong trường hợp chưa tìm thấy mong muốn, hoài bão của mình thì cũng đừng nao núng, đừng cảm thấy sợ hãi hay cảm thấy tự ti vì thụt lùi so với bạn bè đồng trang lứa. Hãy kiên nhẫn tìm tòi và thử nghiệm, hãy ngã và học hỏi để từ đó có cơ hội khám phá ra năng lực, tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, cũng đừng vịn vào "cái cớ" là mình còn trẻ mà làm những điều sai trái, gây ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh mình nhé! Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim ấm nóng để tự tin đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

Cảm ơn Linh! Chúc Linh có nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: Từ nàng hậu đa tài trở thành giảng viên đại học - Ảnh 15.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem