Tỉnh Bắc Kạn

  • Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Bắc Kạn đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn được vay vốn, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
  • Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, trong đó không ít hộ trồng cam đặc sản, có hộ như gia đình ông Thụ thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm từ vườn cam
  • Những ngày này, người trồng cây hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đang bắt đầu vào vụ thu hái hoa hồi-loài hoa thơm nức. Theo người dân vụ hồi này không được mùa, nhưng bù lại giá thu mua lại khá cao. Bình quân 1kg hoa hồi tươi đầu vụ có giá từ 15-18.000 đồng, cao hơn nhiều so với năm 2017…
  • Từ khi chuyển sang nuôi ốc nhồi sinh sản ở khe ao, ngày nào, anh Đào Quốc Hoạch (SN 1989), ở khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cũng thu được tiền. Ốc nhồi là loài siêu đẻ, chúng lại ăn phụ phẩm nông nghiệp như lá cây, bèo tấm, nên lợi nhuận mang lại cao.
  • Tôi gặp Phan Văn Tuân trong chuyến đi công tác Bắc Kạn. Bẵng đi hơn 1 năm, Tuân gọi điện cho tôi giọng hồ hởi: “Tôi đã thực hiện được mong muốn thành lập Hợp tác xã (HTX) chuyên chăn nuôi gà đồi”.
  • Không chỉ đảm đương tốt vai trò chi hội trưởng chi hội nông dân của thôn, chị Phạm Thị Tươi (thôn Bản Bung, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) còn là một nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập hơn 200 triệu đồng từ trồng chuối, trồng mơ, đồng thời giúp nhiều hội viên, nông dân vượt khó vươn lên có cuộc sống khấm khá.
  • Tận dụng dòng nước sông Hà Hiệu chảy qua khu vực “Trộc Lại” nước không chảy siết mà chia thành 2 nhánh nhỏ, năm 2017 ông Hoàng Văn Lần (thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) nảy ra ý tưởng “rào, ngăn” sông để nuôi cá.
  • Không được học hành bài bản về cơ khí, nhưng những khó khăn trong lao động sản xuất và lòng đam mê đã thôi thúc anh Nguyễn Văn Ngọc - 29 tuổi, hội viên nông dân xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) sáng chế ra 1 loạt máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp có tính ứng dụng, hiệu quả kinh tế cao.
  • Ông Ma Hoàng Dưỡng, thôn Nà Cà, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) nói dí dỏm: "Ông bà ta nói rồi. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo...", thế nên tôi vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư nuôi 4.000m2 ao cá...
  • Anh Dương Văn Quỳnh, thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) trồng 250 cây hồng không hạt, trong đó có 130 cây đã cho quả. Mùa hồng không hạt năm 2017, anh Quỳnh thu hoạch được 3 tấn quả hồng không hạt bán cho thương lái và có 75 triệu đồng...