Dược phẩm

  • Ấn Độ mới đây đã ngăn chặn thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử nước này từ một tập đoàn dược phẩm Trung Quốc.
  • Nhiều hộ nông dân muốn nuôi nhiều thỏ bán cho Nhật Bản để nhanh giàu. Nhưng không phải ai cũng đủ vốn liếng để đầu tư, mở rộng. Với mức cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) “khủng” lên đến 100 triệu đồng/hộ, nông dân nuôi thỏ ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã đầu tư, mở rộng quy mô, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật.
  • Ngày 23.2, hai nữ tiếp viên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã bị tạm giữ tại Pháp để thẩm vấn do bị cáo buộc liên quan đến một vụ buôn bán dược phẩm về Việt Nam.
  • Kinh tế Việt Nam năm 2017 được cho là sẽ có nhiều khởi sắc, và các ngành dược, bất động sản sẽ là những ngành dẫn đầu về sự phát triển, người lao động có thu nhập cao…
  • “Những doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm”, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công An cho hay.
  • Ngộ độc chì do tiếp xúc với sản phẩm có dư lượng chì quá cao là mối nguy đang rình rập người dân, đặc biệt là trẻ em
  • Bảo tàng FiTo- bảo tàng về y học cổ truyền tư nhân đầu tiên ở Việt Nam (đường Hoàng Dư Khương, quận 10, TP.HCM) ra đời từ ý tưởng, lòng đam mê và quá trình sưu tập trong nhiều năm của ông Lê Khắc Tâm - một người làm việc trong ngành dược phẩm.
  • 10 tấn Collagen và thực phẩm chức năng giả  vừa bị bắt giữ khiến nhiều "tín đồ" sản phẩm protein làm đẹp da khỏe khớp giật mình. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên cẩn trọng khi dùng Collagen không rõ nguồn gốc và công dụng.    
  • Theo Bộ NNPTNT, sau khi tiến hành kiểm tra nguồn gốc táo nhập từ Mỹ, ông Hoàng Trung – Phó Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NNPTNT) khẳng định:“Táo bị nhiễm khuẩn Listeriosis monocytogenes chỉ do một cơ sở chế biến táo ở California (Mỹ), nhưng 90% táo nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam lại từ bang Wasinhton D.C. Vì thế, người tiêu dùng không nên hoang mang, lo ngại.
  • Thuốc nội tiết sinh dục, trong đó có sinh dục nữ, là loại thuốc bất đắc dĩ bác sĩ mới cho dùng vì nếu dùng sai thì rất nguy hiểm