Nuôi heo

  • Anh Nguyễn Sương Vinh (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bắt đầu nuôi heo từ năm 2007. Trước đây anh nuôi heo trên nền xi măng nên heo thường mắc bệnh ho và ỉa chảy. Đến đầu năm 2014, anh Vinh bắt tay vào nuôi 12 con heo theo chương trình sử dụng đệm lót sinh học của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa. Và anh cảm nhận ngay được hiệu quả khác biệt.
  • Không chỉ có heo bơm nước, một số hộ chăn nuôi và thương lái vì lợi nhuận đã bất chấp hậu quả còn dùng chất cấm tạo nạc để vỗ béo cho con heo tăng trọng. Heo được trộn chất cấm trong giai đoạn này - gây độc chết người hơn các giai đoạn khác.
  • Cũng như nhiều loại dịch bệnh khác xảy ra trên vật nuôi là lợn (heo), cách phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản cũng có những quy trình nhất định như sau: Chú trọng công tác thông tin và truyền thông; chủ động giám sát và phát hiện sớm bệnh; vệ sinh phòng bệnh; phòng bệnh bằng vaccine; kiểm soát vận chuyển.
  • Nuôi 200 con lợn thịt, trong đó có 30 lợn nái, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa với 30 tấn, anh Nguyễn Văn Hà (thôn Tân, xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) bỏ túi 200 triệu đồng.
  • Trại nuôi heo của ông Hồ Tấn Đại (thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến dân ở gần phải mang khẩu trang đi ngủ. Nhiều người phản ứng tiêu cực bằng cách chặn xe chở heo ra vào, dùng đá ném vào trại heo.