Phó thống đốc đào minh tú

  • Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cho vay ngoại tệ đáng lẽ ra phải làm sớm hơn. Với những doanh nghiệp khi không được vay bằng ngoại tệ thì sẽ chuyển sang vay bằng tiền đồng. Hiện tại, tiền đồng giá trị rất ổn định và mức lãi suất hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận chung của nền kinh tế.
  • Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cho vay ngoại tệ đáng lẽ ra phải làm sớm hơn. Với những doanh nghiệp khi không được vay bằng ngoại tệ thì sẽ chuyển sang vay bằng tiền đồng. Hiện tại, tiền đồng giá trị rất ổn định và mức lãi suất hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận chung của nền kinh tế.
  • Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, lãi suất hiện nay là một trong những bài toán khó nhất trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, từ nay cho tới cuối năm, lãi suất sẽ không tăng, còn giảm nữa hay không sẽ phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và các chỉ số kinh tế.
  • Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, không thể lấy tỷ giá để làm công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu. Điều hành chính sách tỷ giá được tính chi li cụ thể để làm sao có được lợi ích kinh tế cao nhất với quốc gia. Đồng thời, tạo được sự ổn định tâm lý trên thị trường ngoại hối.
  • Phó Thống đốc Đào Minh Tú phân tích, với nền kinh tế thị trường, quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp không còn là xin - cho, kẻ yếu - người mạnh mà là quan hệ cộng sinh. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh, các TCTD không chỉ cần giảm thiểu thủ tục hành chính, chi phí mà quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của cán bộ.
  • Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, mặc dù các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng là doanh nghiệp, nhưng cải cách, đổi mới, các thủ tục có tính chất hành chính, nhất là trong quan hệ tín dụng, tiền tệ, thanh toán… cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành Ngân hàng.
  • Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất 90.57/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1. Đây là lần thứ 4 liên tiếp NHNN xếp vị trí số 1 về CCHC trong các Bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ Giao thông Vận tải có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất, tiếp sau là Bộ Y tế, Thông tin Truyền thông, Xây dựng...
  • Đã đến lúc các ngân hàng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, tức là nguyên tắc "cho vay theo công thức và tài trợ dựa vào tài khoản", hình thành tập quán cho vay căn cứ trên khoản phải thu và hàng tồn kho. Còn cứ cứng nhắc theo kiểu đòi tài sản thế chấp thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ khát vốn sẽ khó có thể tiếp cận nguồn tín dụng.
  • Đối với các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, dù có ít tài sản thế chấp nhưng nếu có hợp đồng cung ứng sản phẩm thì ngân hàng nên có các giải pháp cho vay để khuyến khích phát triển.
  • Chia sẻ tại Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, nếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thắt chặt chính sách để đảm bảo các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế, NHNN chỉ siết vốn đối với những lĩnh vực không phải là lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng thương mại (NHTM) thiếu vốn dành cho lĩnh vực ưu tiên, sẽ được NHNN cấp vốn