Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân"

Châu Nguyễn Chủ nhật, ngày 01/09/2024 13:26 PM (GMT+7)
Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm tại TP.Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân được ấm no, năm sau tốt hơn năm trước.
Bình luận 0

Sáng 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm tại TP.Đà Nẵng.

Tại dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, báo cáo Thủ tướng, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho hay, giá trị khối lượng thi công hoàn thành đến nay đạt 67,31%. 

Cụ thể, hạng mục đê, kè chắn sóng thi công đạt 66,1%; hạng mục nạo vét uồng tàu và khu nước, thi công đạt 66,8%; hạng mục đường giao thông và thoát nước, thi công đạt 68,4%.

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO - Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân"- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: C.N

Ông Hưng cho biết, theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng thì đầu tư xây dựng dự án tổng thể bến cảng biển Liên Chiểu có quy mô vốn đầu tư từ 45.000 tỷ đồng trở lên, thuộc danh mục ngành, nghề, dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố.

"Hiện nay, Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình các bộ, ngành của Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định", ông Hưng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân"- Ảnh 2.

Hiện trạng dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: C.N

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án được triển khai rất nhanh sau 1 năm vừa làm thủ tục đầu tư, vừa thi công. Cần phải phát huy kết quả này, phải thần tốc hơn, hiệu quả hơn, quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn và quyết liệt hơn.

Thủ tướng cũng thống nhất các đề xuất quy hoạch cảng biển Đà Nẵng và yêu cầu phải quy hoạch tổng thể, đầu tư có thể phân kỳ. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối giao thông để kêu gọi đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân"- Ảnh 3.

Thủ tướng kiểm tra nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: C.N

Gần trưa cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với QL14B (huyện Hòa Vang). Nút giao này theo dự kiến có mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Tại đây, Thủ tướng chỉ đạo tách dự án độc lập, làm nút giao thông khác mức. Đồng thời, giao Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án. Kinh phí Đà Nẵng 50%, Trung ương hỗ trợ 50%.

Báo cáo Thủ tướng, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, dự án có một số khó khăn như: Khối lượng công việc lớn nhưng tiến độ rất gấp. Dự án đi qua nhiều dân cư nên cần số lô đất tái định cư lớn, đi qua nhiều nghĩa trang nên phải di dời nhiều mộ. Ngoài ra, địa phương phải rà soát những thửa đất đã đền bù của những dự án trước để tránh bồi thường chồng.

Ông Tôn cho biết, còn hơn 60 hồ sơ đất sẽ được giải tỏa trong tháng 9.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), dự án có 2 nút giao liên thông, 11 cầu, 8 hầm chui dân sinh, 62 cống các loại và 2 đường gom song hành dài hơn 20km.

Đến nay địa phương đã bàn giao cho dự án 10,55/11,47km mặt bằng. Hạ tầng lưới điện đang di dời theo tiến độ dự án.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, cho trả và xây dựng các khu tái định cư để giải ngân vốn đã bố trí năm 2024.

Theo Ban QLDA, sản lượng thực hiện dự án đến nay đạt hơn 240 tỷ đồng/gần 860 tỷ đồng, đạt 28,7% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, nhu cầu vật liệu đá của dự án là 350.000m3. Trong đó, năm 2024 khoảng 190.000m3 và 2025 khoảng 160.000m3.

Mặc dù dự án đã chủ động tập kết dự trữ vật liệu đá từ năm 2024. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đá của dự án Cảng Liên Chiểu rất lớn nên đến nay các mỏ đá trên địa bàn Đà Nẵng đã cơ bản gần hết công suất khai thác. Nhà thầu đang phải lấy đá từ các mỏ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi về với cự ly vận chuyển xa nên gặp nhiều khó khăn.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị TP.Đà Nẵng xem xét cấp phép tăng công suất khai thác năm đối với các mỏ đá trên địa bàn và bố trí ưu tiên cấp cho dự án cao tốc để giảm bớt khó khăn cho nhà thầu thi công và đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương Đà Nẵng và huyện Hòa Vang nỗ lực GPMB đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện nay còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng, Thủ tướng đề nghị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cần thiết có thể xuống trao đổi với người dân để bàn giao mặt bằng.

"Đảng và Nhà nước không có mục tiêu nào khác là lo cho nhân dân được ấm no, năm sau tốt hơn năm trước. Vận động là một, tiếp theo là phải đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân", Thủ tướng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem