Trồng lúa
-
Cùng với phiên toàn thể diễn ra vào chiều 2/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế xanh tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra 12 phiên hội nghị, với các chủ đề "nóng hổi" như năng lượng tái tạo, tài chính xanh, giảm phát thải và nông nghiệp bền vững.
-
Áp dụng đồng bộ các kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường không chỉ giúp nhà nông giảm chi phí sản xuất, giảm đến 38,4% phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống, mà còn tăng thu nhập, đem lại sức khỏe cho cả người trồng lúa lẫn người sử dụng nhờ sản phẩm sạch hơn, ngon hơn.
-
Không nỡ nhìn những cánh đồng bị bỏ hoang cho cỏ mọc, bà Cao Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) tích tụ ruộng đất, trồng lúa chất lượng cao, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
-
Hợp tác công tư PPP sẽ thúc đẩy đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh ĐBSCL" đạt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, riêng về hiệu quả kinh tế, đề án sẽ giúp người dân tăng thêm lợi nhuận khoảng 16.000 tỷ đồng.
-
Một trong những kiến nghị của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đến Thủ tướng Chính phủ đó là bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân sản xuất lúa, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thương nhân xuất khẩu gạo.
-
Lần đầu tiên máy sạ cụm được ứng dụng vào sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thu hút 9 hộ nông dân tham gia. Máy dễ sử dụng, lúa gieo sạ nhưng theo cụm nên thẳng hàng, đẹp như ruộng cấy, quan trọng là máy giúp giảm lượng giống lúa, giảm công lao động nên bà con rất thích thú.
-
Tại hội thảo khoa học “Đất khỏe - Cây trồng khỏe” với chủ đề “Quản lý dinh dưỡng cân đối, hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu”, các chuyên gia đã chia sẻ đến nông dân An Giang cách làm cho đất khỏe, tăng năng suất, thích ứng với biến đổi khí hậu.
-
Ở An Giang trồng lúa kiểu gì mà bón ít phân, sạ ít giống nhưng tiền lãi tăng thêm 4-6 triệu đồng/ha?
Vụ hè thu 2023, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp với Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng thực hiện mô hình "Ứng dụng thiết bị sạ cụm 3 trong 1 kết hợp sử dụng bộ sản phẩm hữu cơ thế hệ mới". -
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn ĐBQH Hải Dương chất vấn Bộ trưởng Bộ NNPTNT: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới, nhưng người trồng lúa còn nghèo, thậm chí rất nghèo. Tôi rất mong Bộ trưởng lý giải nguyên nhân và có giải pháp về vấn đề này.
-
Sau khi Ấn Ðộ cấm xuất khẩu gạo và một số quốc gia có chính sách hạn chế xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của nước ta liên tục tăng, tạo điều kiện cho giá lúa gạo trong nước nhích lên trong những tuần qua.