Tuyển Anh thắng Iceland nhờ tiểu xảo của sao Southampton

Minh Tú Chủ nhật, ngày 06/09/2020 10:10 AM (GMT+7)
Tiền vệ thuộc biên chế Southampton, James Ward-Prowse đã có hành động tiểu xảo giúp ĐT Anh giành trọn 3 điểm trước Iceland ở trận ra quân Nations League 2020/21.
Bình luận 0

Đêm qua, ĐT Anh dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Iceland ở trận ra quân UEFA Nations League 2020/21. Thậm chí, nếu không có tiểu xảo của James Ward-Prowse, Tam sư có thể chỉ giành được 1 điểm.

James Ward-Prowse lặng lẽ xoáy chân vào điểm đặt bóng 11m

James Ward-Prowse lặng lẽ xoáy chân vào điểm đặt bóng 11m

Tình huống đáng chú ý đó diễn ra ngay sau bàn thắng mở tỷ số của Raheem Sterling. Joseph Gomez đã phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Iceland được hưởng quả phạt đền. Trong lúc trọng tài và các cầu thủ đang trao đổi, James Ward-Prowse đã lặng lẽ tiến đến chấm 11m và liên tục xoáy gót giày vào đó.

Tiểu xảo của James Ward-Prowse không bị cầu thủ nào của Iceland phát hiện và nó đã mang lại hiệu quả không ngờ. Cầu thủ Birkir Bjarnason của Iceland đã thực hiện quả đá 11m không thành công, bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối khó hiểu.

Tiền vệ của Southampton đã giúp Tam sư giành trọn 3 điểm

Tiền vệ của Southampton đã giúp Tam sư giành trọn 3 điểm

Có thể nói James Ward-Prowse không chỉ giúp tuyển Anh giành trọn 3 điểm mà còn giúp Joseph Gomez thoát khỏi án "tội đồ". Đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã có một trận đấu khó khăn nhưng khá hài lòng về kết quả, vì ở trận đấu này ông tung ra khá nhiều ngôi sao trẻ như Phil Foden hay Mason Greenwood.

Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Anh sẽ chạm trán Đan Mạch của Christian Eriksen, cựu sao của Tottenham. Trong đợt tập trung quốc tế này, mỗi ĐT ở châu Âu sẽ đá 2 trận ở Nations League và sau đó các cầu thủ sẽ trở về CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem