29.000 sản phẩm hoa lan hội tụ về công viên Tao Đàn

Quang Sung Thứ sáu, ngày 28/04/2023 12:32 PM (GMT+7)
Festival hoa lan TP.HCM lần II có sự tham gia của gần 200 đơn vị với khoảng 29.000 sản phẩm hoa lan tham gia trưng bày, triển lãm tại các tiểu cảnh, các hạng mục, trong đó 90% sản phẩm đến từ các đơn vị tại TP.HCM.
Bình luận 0

Lễ khai mạc Festival hoa lan TP.HCM lần II, với chủ đề “Đậm đà hương sắc”, đã diễn ra tại công viên Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) sáng nay, 28/4. Đây là lần thứ 2 TP.HCM tổ chức Festival hoa lan (lần đầu tổ chức vào năm 2019).

Festival hoa lan do Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức. Đây là chuỗi những hoạt động của thành phố, hướng đến kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2023)...

Festival hoa lan TP.HCM quy tụ 29.000 sản phẩm hoa lan tham gia trưng bày - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Festival hoa lan TP.HCM lần II. Ảnh: Quang Sung

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết Festival hoa lan là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện lớn của thành phố trong dịp lễ năm nay.

Theo ông Hoan, hoa lan, cây kiểng là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại, đáp ứng thị hiếu và tiêu dùng của người dân cũng như khách du lịch.

“Lễ hội năm nay nhằm tôn vinh thương hiệu hoa lan và các sản phẩm hoa kiểng khác có tính chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và ngành nông nghiệp nói riêng. Đồng thời lễ hội lần này tạo ra không gian rộng mở, thoáng mát, nhiều sắc màu cho khách đến tham quan, thưởng ngoạn trong những ngày lưu lại TP.HCM”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Festival hoa lan TP.HCM quy tụ 29.000 sản phẩm hoa lan tham gia trưng bày - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa lan TP.HCM lần II. Ảnh: Quang Sung

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng công viên Tao Đàn thành công viên chuyên đề. Thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm hoa kiểng để nhằm tạo không gian cho người dân và du khách tham quan, vui chơi.

Festival năm nay có sự tham gia của gần 200 đơn vị, cá nhân đến từ nhiều địa phương chuyên về trồng hoa lan. Trong đó có nhiều nghệ nhân với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoa lan, cây kiểng.

Tất cả sản phẩm hoa lan và các loại hoa khác tại Festival đều là hoa được trồng trong nước, không sử dụng nguồn hoa nhập khẩu. Có khoảng 29.000 sản phẩm hoa lan tham gia trưng bày triển lãm tại các tiểu cảnh và các hạng mục, trong đó các đơn vị tại TP.HCM chiếm hơn 90%.

Tại lễ khai khai mạc, ban tổ chức đã trao giải cho những nghệ nhân đạt giải trong Hội thi hoa lan. Cơ cấu giải thưởng gồm 4 bộ giải thưởng (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích) tương ứng với 5 nhóm lan dự thi.

Festival hoa lan TP.HCM quy tụ 29.000 sản phẩm hoa lan tham gia trưng bày - Ảnh 4.

Người dân chụp ảnh cạnh những chậu lan được trang trí công phu. Ảnh: Quang Sung

Festival hoa lan lần II có khu giới thiệu quy trình sản xuất và chăm sóc lan; khu giới thiệu các giống lan rừng, lan lai tạo và cây kiểng. Cùng với đó là khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thành phố và các sản phẩm hoa lan từ các tỉnh thành.

Ngoài ra còn có khu giới thiệu các tiểu cảnh mang hình ảnh đặc sắc riêng của Thành phố Thủ Đức, quận 12 và các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè; chương trình văn hóa nghệ thuật hằng đêm, để phục vụ người dân TP và du khách đến tham quan.

Festival hoa lan TP.HCM lần II năm 2023 sẽ diễn ra tại Công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) từ ngày 28/4 đến ngày 2/5.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem