Lũ lụt các tỉnh phía Bắc: Có hiện tượng tăng giá áo phao cứu hộ để trục lợi

Khải Phạm - Công Khoa Thứ tư, ngày 11/09/2024 16:13 PM (GMT+7)
Trước tình trạng lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai..., nhu cầu mua áo phao cứu hộ để hỗ trợ bà con vùng lũ bỗng tăng vọt. Tuy nhiên, có hiện tượng một số cửa hàng bán áo phao cứu hộ trục lợi, hét giá gấp đôi ngày thường khiến nhiều người bức xúc.
Bình luận 0

Sau khi siêu bão Yagi đi qua, các tỉnh miền Bắc đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề khi lượng mưa liên tục tăng trong những ngày qua. Điều này khiến nhiều tỉnh bị ngập lụt nặng, nước dâng cao khiến nhu cầu về áo phao, các thiết bị cứu hộ cũng tăng cao hơn bao giờ hết.

Trong đó, tình trạng áo phao tăng giá gấp đôi, rao bán tràn lan trên mạng xã hội, nhưng không dễ mua được nhiều người dân phản ánh.

Áo phao cứu hộ mùa bão: Tăng giá, hết hàng, người dân dễ bị lừa cọc  - Ảnh 1.

Áo phao đang hết hàng, người có nhu cầu mua cần đặt cọc và chờ đến mai, giá cao gấp đôi ngày thường. Ảnh FB.

Phóng viên đã liên hệ với đầu mối cung cấp áo phao ở Mê Linh, Hà Nội, người bán cho biết tạm thời hết hàng, sáng mai mới có.

Khi được hỏi giá bán, người này cho biết hiện đang có giá 90 nghìn đồng/áo phao cứu hộ, nhưng số lượng hạn chế, muốn mua cần phải đặt trước.

Ngày thường, áo phao cứu hộ được bán với giá 30-50 nghìn đồng/áo, như vậy giá bán đã tăng gấp đôi trong những ngày mưa bão khi nhu cầu của người dân tăng cao.

Liên hệ với một đầu mối khác rao bán trên Facbook, người này cho biết, hiện các nhóm từ thiện mua với số lượng lớn nên tạm thời hết hàng. Trong ngày mai có thể sẽ có, nhưng cần đặt trước, mức giá sẽ thay đổi phụ thuộc vào thị trường nhưng sẽ không có giá dưới 80 nghìn đồng/áo.

Áo phao cứu hộ mùa bão: Tăng giá, hết hàng, người dân dễ bị lừa cọc  - Ảnh 2.
Áo phao cứu hộ mùa bão: Tăng giá, hết hàng, người dân dễ bị lừa cọc  - Ảnh 3.

Người dùng cảnh báo tình trạng lừa cọc khi đặt mua áo phao cứu hộ. Ảnh FB.

Ngoài ra, trên các hội nhóm Facebook ngày hôm nay dậy sóng tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu mua áo phao đã lừa cọc của người dân.

Theo cảnh báo của người dùng, các đối tượng lừa đảo sẽ đăng bài bán áo phao, nhưng không để lại số điện thoại mà yêu cầu người có nhu cầu nhắn tin qua Messenge (inbox) để báo giá.

Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu người mua đặt cọc khoảng 200-300 nghìn đồng để khi có áo phao sẽ liên lạc. Tuy nhiên, khi chuyển tiền đặt cọc xong, các đối tượng liền chặn liên lạc khiến nhiều người mất tiền oan. Do đó, người dân cần hết sức lưu ý khi mua áo phao, các thiết bị cứu hộ mưa bão thời điểm này để tránh bị lừa đảo.

Được biết, hiện nay đa số người tìm mua số lượng lớn đều nhằm mục đích từ thiện, hỗ trợ người dân vùng lụt. Do đó, hành vi trục lợi trên xương máu đồng bào này rất đáng được lên án, đồng thời xử lý nghiêm.

Trao đổi nhanh với phóng viên báo điện tử Dân Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, hiện Tổng cục chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến tình trạng này. Tuy nhiên, phía Tổng cục sẽ ngay lập tức rà soát và yêu cầu các Cục xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Mặt khác, khi gặp phải tình trạng bị ép giá, hoặc phát hiện hiện tượng trục lợi trong mua bán áo phao cứu hộ cũng như các hành vi vi phạm khác, người dân có thể điện thoại phản ánh qua đường dây nóng 1900.888.655 của Tổng cục Quản lý thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem