Phân bón

  • Như Dân Việt đã phản ánh việc các đại lý phân bón “kêu khổ” trong việc bán, tiêu thụ mặt hàng này. Thực tế, các đại lý phân bón cũng có những niềm vui lớn như được các công ty sản xuất phân bón dành cho nhiều chế độ đãi ngộ “khủng”.
  • Là nước nông nghiệp nhưng Việt Nam nhập khẩu gần 100% thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm nhập khẩu 6-7 triệu tấn ngô, 60- 65% thức ăn chăn nuôi được nhập ngoại, chưa kể các giống cây, con, vật tư nông nghiệp khác.
  • “Tại sao lại cần tới 7.000 loại phân bón khi Việt Nam chỉ có khoảng 10 loại cây trồng chủ lực? Theo tôi, chỉ cần khoảng 100 loại phân bón hoặc tối đa thì có khoảng 200 loại, như thế sẽ dễ kiểm soát vấn đề chất lượng phân bón hơn…”.
  • Những năm qua, rác thải từ trồng rau, hoa luôn là vấn đề nan giải của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Với lượng rác thải nông nghiệp lớn hàng ngày đổ ra ven đường, trong ruộng đã gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ phát tán ra nguồn nước.
  • Theo số liệu của các chuyên gia trong lĩnh vực nông hóa ở Việt Nam, hiện nay hiệu suất sử dụng phân bón thông thường chỉ đạt 30-50% tùy theo chất đất. Như vậy, xét về giá trị sử dụng thì có khoảng 2/3 lượng phân bón hàng năm cây trồng chưa sử dụng đồng nghĩa với lượng tiền người nông dân bỏ ra mua phân bón bị lãng phí.
  • Để giúp hội viên, nông dân (ND) mua được phân bón chất lượng, những năm qua các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp các doanh nghiệp (DN) uy tín cung ứng hàng ngàn tấn phân bón cho hội viên, ND chăm bón cây trồng. Trong đó, riêng phân bón Lâm Thao đã chiếm trọn niềm tin của ND nơi đây.
  • Nông dân luôn thiếu kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi… đặc biệt nhiều nông dân tỏ ra “đói” những kiến thức về phân bón.
  • Tại ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh (Long An) vừa diễn ra hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình trình diễn phân bón DAP Lào Cai trên cây lúa do Công ty cổ phần DAP số 2 Lào Cai tổ chức, hội thảo đã thu hút được rất nhiều bà con nông dân quan tâm và đến tham dự.
  • Ngày 24.2, Trung tâm Hợp tác nông nghiệp thông minh FPT-Fujitsu đã tuyên bố thành công với mô hình trồng rau không cần đất, thông qua các cảm biến, người trồng rau chỉ cần điều khiển từ xa thông qua máy tính bảng để điều khiển không khí, nước tưới, phân bón…
  • Nếu siết chặt thực hiện các quy định tại Nghị định số 202/2013 về quản lý, sản xuất phân bón; nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón quy mô nhỏ, lẻ tại TP.HCM sẽ bị “khai tử” vào đầu năm 2016. Đây là mong ước của hàng triệu nông dân, nhưng ai sẽ làm cho họ có niềm tin vào điều này?