Đã dành nhiều năm làm việc với nhiều vai trò về tài chính, quản lý rủi ro và phân tích kinh doanh cho Intel, Pfizer..., Tiến sĩ Quyên quyết định học ngành khá mới lạ và thú vị này.
TS Trung cho biết, gần như khóa tài khoản Facebook trong phần lớn thời gian học ở New Zealand và chỉ dùng Zalo để liên lạc với gia đình bạn bè. Đổi lại, anh đạt được nhiều thành tích ấn tượng.
Theo TS Nguyễn Chí Hiếu, nếu cả 3 năm THPT chỉ chuẩn bị về điểm số thì hơi phí và đó cũng chưa đủ để sinh viên khai thác môi trường, nguồn lực, cái tầm để phát triển trong trường đại học top đầu.
Là sinh viên khoa Điện ảnh, Phim và Kịch nghệ nhân văn, Ngô Hải Nhất Minh (sinh năm 2003) đã hoàn thành xuất sắc chương trình ba năm và trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường Đại học Manchester nhận bằng cử nhân chỉ sau một năm theo học.
Học 2 trường đại học tại Việt Nam, anh Trịnh Anh Khoa (SN 1990) tiếp tục nhận học bổng toàn phần đi du học tại ngôi trường đại học lâu đời nhất New Zealand - Đại học Otago.
Từ chỗ mặc cảm vì là học sinh lớp chuyên Anh nhưng học lực tiếng Anh chưa tốt, bạn bè chê cười, Dương Nguyễn Bảo Thy, hiện đang là du học sinh trường ĐH Quốc tế Karlshochschule (Đức) chia sẻ hành trình tự học tiếng Anh, đạt 7.5 IELTS sau nhiều năm nỗ lực.
Sốc văn hóa, rào cản ngôn ngữ, khả năng tự lập kém, ít vốn sống... là những lý do khiến phụ huynh lo ngại về việc cho con đi du học khi con còn nhỏ tuổi.
Nguyễn Quang Khải, 24 tuổi, hiện là du học sinh tại Trường Đại học Kyushu theo học bổng Chính phủ Nhật Bản MEXT. Là cựu học sinh trường THPT Chuyên, ĐH Sư phạm Hà Nội, suốt nhiều năm qua, Khải tự gây quỹ học bổng nhằm tri ân và cổ vũ các thế hệ đàn em tại ngôi trường cũ.