Shan tuyết suối giàng
-
Hôm nay chính là một ngày đặc biệt của Hồ Hạ, khi mình vừa được trao giải cao và làm cầu nối để nhân vật chính – anh Đào Đức Hiếu (hay Giàng A Hiếu) được tôn vinh ở hạng mục cao quý “Nhân vật truyền cảm hứng” tại Giải Báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần - thứ II năm 2024.
-
Từ cơ duyên gặp gỡ bất ngờ giữa nhà báo Hồng Hạnh và anh Đào Đức Hiếu, người sáng lập kiêm Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái Suối Giàng (Yên Bái) đã cho "ra đời" một tác phẩm báo chí đặc biệt - "Giàng A Hiếu" người đánh thức "xứ sở hạnh phúc Suối Giàng và khát khao đưa trà Việt lên đỉnh thế giới.
-
Rời xa quê hương, chị Lâm Thị Kim Thoa đã quhết tâm nghiệp tại vùng chè Shan Tuyết Suối Giàng (tỉnh Yên Bái) đến nay tròn 3 thập kỷ. Động cơ thôi thúc chị Thoa gắn bó với nơi cách xa quê hương mình hàng trăm kilomet là bởi chị luôn tâm niệm: "Đồng bào tin tưởng mình và mong muốn gìn giữ hồn cốt cây chè Shan Tuyết".
-
Chè Shan Tuyết Suối Giàng là loại chè nổi tiếng tại Yên Bái, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Đồng thời trồng chè cũng trở thành một trong những nghề chính, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều hộ gia đình tại đây.
-
Trong tiết trời se lạnh, sương giăng bảng lảng, nhiều du khách đến với Suối Giàng để đắm mình trong không gian văn hóa trà rất riêng, rất độc đáo để được thưởng thức những món ẩm thực được chế biến từ chè Suối Giàng – loại cây đặc sản nơi đại ngàn sương mây.
-
Đến với Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) du khách không chỉ được tận hưởng tiết trời se lạnh và chiêm ngưỡng cảnh sắc nên thơ của đỉnh Chông Páo Mùa mà còn có thể thưởng thức những tách trà Shan tuyết thơm ngon nức tiếng từ những cây chè cổ thụ có tuổi đời lên đến 400 năm.
-
Trong năm 2017, sau một thời gian đề cử và bình chọn, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức công bố 10 đặc sản làm quà tặng nổi tiếng của Việt Nam.