Tỉnh Bắc Kạn

  • Khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, xã Bình Văn (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) trở thành nơi lý tưởng để phát triển cây hồi. Đây là thứ cây giúp người Bình Văn thoát nghèo, đưa Bình Văn từ xã 135 vào danh sách 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020.
  • Khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, xã Bình Văn (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) trở thành nơi lý tưởng để phát triển cây hồi, thứ cây giúp người Bình Văn thoát nghèo, đưa Bình Văn từ xã 135 vào danh sách 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020.
  • Mỗi lứa hơn 2.000 con gà ri, năm 3 lứa, gà thịt nuôi ra bán ào ào như phóng sinh, không đầy tuần chỉ còn lại những nhà chuồng trống không, chưa kể mấy trăm cặp chim bồ câu bố mẹ, mỗi năm anh Dương Văn Đinh, thôn Nà Roòng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) cũng bỏ túi ngót nghét hai trăm triệu đồng.
  • Từ các hộ nghèo, khó khăn sau khi được Hội nông dân tiếp sức từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), đến nay tỉnh Bắc Kạn xuất hiện nhiều triệu, tỷ phú "chân đất".
  • Với độ cao gần nghìn mét, khí hậu quanh năm mát lạnh, xã Bình Văn (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thực sự trở thành nơi lý tưởng để trồng hồi-loài cây thân gỗ ra hoa và quả thơm sực nức. Người dân Bình Văn thoát nghèo nhờ cây hồi, giàu lên từ hồi, cán đích nông thôn mới cũng nhờ loại cây này.
  • Trọng lượng từ 4 – 5 quả được 1kg, có màu sắc và vị thơm đặc trưng của quýt Bắc Kạn, nhưng khi ăn thì có vị ngọt đậm. Còn giá cả được gia đình bán ra cao hơn quýt thường Bắc Kạn khoảng 5- 6 lần.
  • Rừng nhiều, đất rộng mà bao năm quẩn quanh với cái đói cái nghèo, ông Giàng Seo Sính, trú thôn Vằng Doọc (xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) không cam chịu đã quyết định lặn lội lên tận vùng rừng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để mang về giống cây ba kích tím trồng thử nghiệm và mang lại kết quả bất ngờ.
  • Vì sao trong Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật (KTKT) công trình Cấp nước sinh hoạt xã Lục Bình, huyện Bạch Thông của UBND tỉnh Bắc Kạn, phần hạng mục trụ vòi có trụ giữ ống và vòi đồng nhưng lại không được lắp đặt trong quá trình thi công?
  • Trại giống cây Cao Kỳ (thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và vườn ươm Nà Pài (tổ Nà Pài, TP.Bắc Kạn) không chỉ gây lãng phí nhiều tỷ đồng ngân sách Nhà nước khi hoạt động không hiệu quả mà Ban Quan lý Dự án sản xuất giống cam, quýt và hồng không hạt tỉnh Bắc Kạn khi thực hiện dự án tại 2 nơi này trong quá trình xây dựng, nâng cấp một số hạng mục còn “dính” nhiều sai phạm.
  • Tổng năng lực thiết kế của vườn ươm Nà Pài (TP.Bắc Kạn) và trại giống cây Cao Kỳ (thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) lên đến 2,5 triệu cây giống các loại/năm khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên hai vườn ươm được đánh giá “khủng” nhất hiện nay tại tỉnh Bắc Kạn lại đi vào bế tắc, hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, gây lãng phí, dẫn đến nợ công khó thu hồi.