Tỉnh phú thọ
-
Ông tộc trưởng của dòng họ Ma ở tỉnh Phú Thọ cho rằng dòng họ mình có từ thời các vua Hùng, đồng nghĩa với việc họ Ma cũng là dòng họ lâu đời nhất Việt Nam hiện nay.
-
Từ Hà Nội, xuôi theo Quốc lộ 32 hướng qua cầu Trung Hà khoảng hơn 100km, hồ Thượng Long hay còn gọi là hồ Ly (xã Thượng Cửu, huyện Yên Lập) được ví von như “tuyệt tình cốc của Phú Thọ”,
-
Khi di chuyển đến đoạn đường khu Cửa Miếu (xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chiếc xe tải chở xi măng đã va chạm với xe máy khiến 1 người đàn ông tử vong.
-
Sau một thời gian ngắn livestream trên TikTok, giới thiệu 40 đặc sản nổi tiếng của Phú Thọ, các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng TikTok đã thu hút 20 triệu lượt xem.
-
Với ưu điểm dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, có thể thu hoạch măng quanh năm…, mô hình trồng tre lấy măng của gia đình anh Lê Văn Hưng ở thôn Kim Sơn, xã An Thọ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã phát huy hiệu quả kinh tế.
-
Trong 18 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 16 đợt thiên tai, làm 1 người chết; hư hỏng nhà, đường giao thông, thủy lợi; ngập úng gần 2.000 ha lúa, hoa màu; tổng thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.
-
Ở Phú Thọ, cây gai xanh đang dần phủ màu xanh mướt trên nhiều đồng đất thôn quê, mở ra hướng làm giàu cho bà con nông dân.
-
Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Phú Thọ đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Từ đó góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và kinh tế - xã hội của toàn tỉnh Phú Thọ nói chung.
-
Chị Nguyễn Thị Hồng là người tiên phong trồng cây dứa mật quả trên đất đồi dốc ở xã miền núi Phú Khê (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Với diện tích gần 2ha trồng dứa mật, chị Hồng thu lãi hơn 500 triệu đồng/năm.
-
Anh Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1991, ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã không ngừng sáng tạo, mạnh dạn vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu bằng mô hình nuôi lợn rừng lai mang lại hiệu quả kinh tế cao.