Trung tâm khuyến nông quốc gia

  • Đó là mong muốn của các hộ, doanh nghiệp, địa phương tham dự Diễn đàn Khuyến nông @nông nghiệp với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN&PTNT) phối hợp với UBND huyện Yên Thế, Sở NN&PTNT Bắc Giang tổ chức tại Bắc Giang ngày 20.4.
  • Năm 2018 là năm thứ hai Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ thực hiện mô hình “Nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên” từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
  • Trong năm 2017, ngành nông nghiệp tiếp tục gặt hái thành công lớn khi kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục, xấp xỉ 38 tỷ USD, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, trình độ sản xuất cũng được nâng lên. Trong thành công này có vai trò đặc biệt của khuyến nông Việt Nam, khi đơn vị đã triển khai hàng loạt dự án, mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả, giúp bà con tăng thu nhập.
  • Niên vụ 2017-2018, sâu, bệnh hại cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước diễn biến phức tạp. Hơn 18.100 ha gần như mất trắng, năng suất giảm hơn 46,5% so với vụ điều năm 2016...
  • Trong năm 2017 vừa qua, Ngành chăn nuôi đã trải qua nhiều biến động, nhất là về tình hình cung - cầu và giá cả, đòi hỏi Ngành phải có sự “cải tổ” mạnh mẽ cả về sản xuất, chế biến và thị trường. Trong đó, vai trò của khuyến nông đối với công tác đào tạo, huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi là không thể thiếu.
  • Rét đậm, rét hại dài ngày làm cho nhiều loại thủy sản nuôi bị chết, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng. Để hạn chế thiệt hại, người nuôi cần thực hiện một số biện pháp chống rét cho thủy sản.
  • Để góp phần giảm chi phí đầu tư và nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu, nhiều mô hình tưới nước tiết kiệm và giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho cây hồ tiêu đã được Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng từ năm 2016. Sau 2 năm triển khai, dự án đã đem lại nhiều kết quả khả quan.
  • Mô hình tưới tiên tiến theo công nghệ của Israel có kết hợp bộ châm phân bón tự động, hệ thống dây nhỏ giọt được thiết kế bù áp nên đảm bảo lưu lượng nước ra đồng đều trên vườn, giúp cây hồ tiêu phát triển tốt, nâng cao năng suất.
  • Đó là đánh giá và cũng là kiến nghị của nhiều đại biểu tại hội thảo “Giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của khối nhà nước và doanh nghiệp – lĩnh vực chăn nuôi”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Viện Chăn nuôi, Cục Chăn nuôi, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ NNPTNT) tổ chức ngày 14.11, tại Nghệ An.
  • Hòa Bình có trên 14.560ha mặt nước ao, hồ công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt có 8.892ha mặt nước hồ Thủy điện Hòa Bình với nguồn lợi thủy sản phong phú cả về giống, loài; nguồn thức ăn rất phong phú... Đó là những điều kiện và tiềm năng lớn để Hòa Bình phát triển nghề nuôi cá lồng.