1 triệu gái mại dâm sẵn sàng hành nghề ở World Cup

Chủ nhật, ngày 08/06/2014 11:54 AM (GMT+7)
Theo ước tính của các nhà chức trách Brazil, có khoảng hơn 1 triệu gái mại dâm đã đổ xô về các thành phố lớn ở xứ sở Samba để sẵn sàng phục vụ cho du khách trong thời gian diễn ra World Cup 2014. 
Bình luận 0

Brazil đã chính thức hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2000. Trong khi các quốc gia khác không công nhận thì đất nước này lại xem nó là nghề lành mạnh. Nước chủ nhà World Cup 2014 đang ngày càng chú trọng hơn vào việc quy hoạch và quản lý ngành nghề được thế giới cho là nhạy cảm này.

Theo ước tính, có khoảng hơn 3 triệu khách du lịch tới Brazil trong suốt thời gian diễn ra kỳ World Cup 2014, đây chắc chắn là cơ hội béo bở cho các cô gái bán dâm nói riêng và nền công nghiệp sex ở nước này nói chung. Giới truyền thông xứ sở Samba đưa tin, đã có hơn 1 triệu cô gái bán hoa tề tự về các thành phố lớn để sẵn sàng phục vụ cho cho cầu của du khách tới xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở Brazil, Belo Horizonte được xem là “kinh đô tình dục”. Ước tính, thành phố này có khoảng 12.000 hộp đêm và 23 nhà thổ. Đây được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho những vị khách muốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Họ còn chấp nhận thanh đoán hóa đơn bằng thẻ tín dụng trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014.

Điều đặc biệt là các nhà thổ ở Belo Horizonte còn cạnh tranh nhau bằng cách chấp nhận cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe Limousine hay tuyển thêm cả những nhân viên biết sử dụng ngoại ngữ.

Được biết, các cô gái bán hoa này còn thường xuyên được kiểm tra y tế định kỳ hay đào tạo các lớp kỹ năng về tình dục. Để phục vụ cho khách hàng ở Kỳ World Cup 2014, họ còn được học cả ngoại ngữ để họ có thể tự tin giao tiếp với khách nước ngoài. Hàng năm, Brazil còn tổ chức một cuộc thi Hoa hậu bán dâm nằm ở quy mô toàn quốc.

Hữu Tuấn (Khôi Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem