10 cầu thủ có tỷ lệ thắng cao nhất tại Premier League: Sao Liverpool số 1

Thứ năm, ngày 07/05/2020 21:10 PM (GMT+7)
Premier League luôn được xem là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, không chỉ vì các ngôi sao tại đây mà còn là sự cạnh tranh giữa các đội bóng.
Bình luận 0

Giành được chiến thắng ở đây không phải là điều dễ dàng gì. Chính vì thế, việc có được tỷ lệ thắng cao ở giải đấu số 1 "xứ sở Sương mù" là niềm tự hào với không ít cầu thủ.

Nhân dịp này, hãy cùng 90min điểm lại 10 cầu thủ có tỷ lệ chiến thắng cao nhất tại Ngoại hạng Anh tính cho đến thời điểm hiện tại. Lưu ý, bảng xếp hạng chỉ tính những ngôi sao có tổng số trận đạt ít nhất là 100.

1. Mohamed Salah - 73,5%

img

Salah là cầu thủ duy nhất của Liverpool góp mặt trong Top 10

Ngôi sao của Liverpool là cầu thủ có tỷ lệ chiến thắng cao nhất với 83 trận thắng sau 113 lần ra sân cho The Kop, đạt tỷ lệ 73,5%.

2. Paulo Ferreira - 72,3%

img

Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha xếp vị trí thứ 2

Xếp thứ 2 là Paulo Ferreira của Chelsea. Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha thi đấu 141 trận và giành 101 chiến thắng, đạt tỷ lệ 72,3%.

3. Claude Makelele - 70,8%

img

Makelele là máy quét số 1 của Chelsea thời hoàng kim

Xếp ở vị trí thứ 3 cũng là 1 cựu cầu thủ của Chelsea, Claude Makelele. Huyền thoại người Pháp có 144 lần ra sân, giành được 102 chiến thắng, đạt tỷ lệ 70,8%.

4. Nemanja Vidic - 70,6%

img

Vidic là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử Premier League

Xếp thứ 4 là Vidic - trung vệ huyền thoại của M.U. Cựu cầu thủ người Anh ra sân 211 trận và giúp cho "Quỷ đỏ" giành được 149 chiến thắng, đạt tỷ lệ 70,6%.

5. Michael Ballack - 70,5%

img

Ballack có một sự nghiệp đáng nhớ trong màu áo Chelsea

Ở vị trí tiếp theo là Michael Ballack của Chelsea. Huyền thoại người Đức giành tới 74 chiến thắng sau 105 trận, đạt tỷ lệ 70,5%.

6. Ricardo Carvalho - 70,4%

img

Carvalho là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha

Thêm một cựu danh thủ của Chelsea có mặt trong danh sách này. Huyền thoại người Bồ Đào Nha có được 95 chiến thắng sau 135 trận, đạt tỷ lệ 70,4%.

7. Kevin De Bruyne - 69,2%

img

Kevin de Bruyne vẫn có cơ hội để nâng cao vị trí của mình...

Kevin de Bruyne của Man City xếp ở vị trí thứ 7. Tiền vệ người Bỉ ra sân 146 trận và giành được 101 chiến thắng, đạt tỷ lệ 69,2%.

8. Fernandinho - 69,1%

img

Tương tự là trường hợp của Fernandinho

Ngôi sao tiếp theo của Man City là Fernandinho xếp ở vị trí thứ 8 với 69,1%. Tiền vệ người Brazil đạt giành được 150 chiến thắng sau 217 lần ra sân.

9. David Silva - 69,1%

img

Huyền thoại của Man City xếp vị trí thứ 9

Xếp ở vị trí thứ 9 là David Silva của Man City. Huyền thoại người Tây Ban Nha ra sân 301 trận và giành được 208 chiến thắng.

10. Nicolas Otamendi - 68,7%

img

Phong độ suy giảm nhưng Otamendi vẫn có thể góp mặt trong Top 10

Ở vị trí thứ 10 là Nicolas Otamendi. Trung vệ người Argentina giành được 90 chiến thắng sau 131 lần ra sân, đạt tỷ lệ 68,7%.

Huy Hoàng (90mins)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem