10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8

Minh Tú Chủ nhật, ngày 13/12/2020 10:10 AM (GMT+7)
Man City tiêu tiền chưa bao giờ phải nghĩ, nhưng chủ sở hữu của đội bóng này cũng chỉ đứng thứ 8 trong top 10 ông chủ của các CLB thể thao giàu nhất thế giới.
Bình luận 0

Ở mùa Hè vừa qua, Chelsea là CLB bóng đá chi tiêu mạnh nhất châu Âu khi ông chủ Roman Abramovich đã vung gần 300 triệu bảng. Đây là số tiền khổng lồ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành và cho thấy tiềm lực tài chính mạnh của tỷ phú người Nga. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tài sản của Abramovich thậm chí không lọt top 10 ông chủ sở hữu CLB thể thao giàu nhất thế giới.

Dưới đây là tổng hợp 10 tỷ phú sở hữu CLB thể thao giàu nhất thế giới:

10. JOSEPH TSAI, 11,1 tỷ bảng

Tỷ phú đứng thứ 2 (từ phải sang)

Tỷ phú Tsai đứng thứ 2 (từ phải sang).

Tsai là doanh nhân người Canada gốc Đài Loan. Ông tích lũy khối tài sản 11,1 tỷ bảng nhờ kinh doanh thương mại điện tử. Ông là chủ sở hữu duy nhất của CLB bóng rổ Brooklyn Nets. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào CLB bóng đá Los Angeles FC ở giải VĐQG Mỹ.

9. DIETRICH MATESCHITZ, 21 tỷ bảng

Tỷ phú

Tỷ phú Mateschitz.

Mateschitz sở hữu 49% cổ phần tập đoàn Red Bull, với khối tài sản 21 tỷ bảng. Số tiền khổng lồ đó cho phép tập đoàn của Áo đầu tư vào một số CLB thể thao như New York Red Bulls, Red Bull Racing, Scuderia Alphatauri, Fc Salzburg.

8. SHEIKH MANSOUR, 23 tỷ bảng

Ông chủ của Man City (áo nâu).

Ông chủ của Man City (áo nâu)

Mansour là Phó Thủ tướng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và là chủ tịch của Man City. Ông thừa kế khối tài sản 23 tỷ bảng từ hoàng gia Abu Dhabi. Tiềm lực tài chính của ông đã đưa The Citizens trở thành thế lực của bóng đá Anh và châu Âu.

7. DAVID THOMSON AND FAMILY, 30 tỷ bảng

Tỷ phú Thomson.

Tỷ phú Thomson.

Ông trùm truyền thông Thomson là người giàu nhất Canada, với khối tài sản 30 tỷ bảng. Ông sở hữu CLB Khúc côn cầu trên băng NHL Winnipeg Jets.

6. DANIEL GILBERT, 31 tỷ bảng

10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8 - Ảnh 5.

Tỷ phú Gilbert.

Tỷ phú này sở hữu đội bóng rổ của Mỹ, Cleveland Cavaliers. Ông là đồng sáng lập của công ty cho vay thế chấp Quicken Loans, cũng là người sáng lập của Rock Ventures, đầu tư tài chính và bất động sản.

5. FRANCOIS PINAULT AND FAMILY, 32 tỷ bảng

10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8 - Ảnh 6.

Tỷ phú Pinault và vợ.

Pinault sở hữu tài sản 32 tỷ bảng nhưng đầu tư khá thận trọng vào CLB bóng đá Rennes. Hiện đội bóng Ligue 1 này do con trai ông điều hành.

4. CARLOS SLIM, 39 tỷ bảng

10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8 - Ảnh 7.

Tỷ phú Slim từng là người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, doanh nhân người Mexico này là người giàu nhất thế giới trong giai đoạn 201--2013. Tuy nhiên, tài sản của ông đã giảm xuống còn 39 tỷ bảng. Ông từng sở hữu CLB Club Leon của giải VĐQG Mexico.

3. ARMANCIO ORTEGA, 48 tỷ bảng

10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8 - Ảnh 8.

Tỷ phú Ortega.

Ortega kiếm tiền từ thời trang và là người sáng lập của Zara. Ông là chủ sở hữu của CLB Deportivo La Coruna, hiện đang đứng đầu giải hạng 2 Tây Ban Nha.

2. STEVE BALLMER, 53 tỷ bảng

10 ông chủ CLB thể thao giàu nhất thế giới: Man City chỉ xếp thứ 8 - Ảnh 9.

Tỷ phú Ballmer.

Ballmer là cựu giám đốc điều hành của Microsoft. Ông mua lại CLB bóng rổ NBA, LA Clippers vào năm 2014 với giá 1,5 bảng.

1. MUKESH AMBANI, 55 tỷ bảng

Tỷ phú giàu thứ 9 thế giới

Tỷ phú giàu thứ 9 thế giới.

Người đứng đầu trong top 10 ông chủ sở hữu CLB thể thao giàu nhất thế giới là Ambani. Ông là người giàu thứ 9 trên thế giới, theo Forbes. Ông kiếm tiền từ dầu mỏ và sở hữu CLB bóng chày Ấn Độ Mumbai Indians vào năm 2008. Ông cũng là người thành lập giải bóng đá Indian Super League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem