10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới: Vatican xếp hạng mấy?

Thanh Điệp Thứ hai, ngày 13/04/2020 19:31 PM (GMT+7)
Vatican, Monaco và Nauru là 3 trong số những quốc gia có diện tích khiêm tốn nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Thành quốc Vatican: Có diện tích chỉ 0,44 km2, dân số khoảng 1.000 người, nằm trọn trong lòng thủ đô Rome của Italy, Vatican chính là quốc gia nhỏ nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1929, nơi đây có tòa thánh Vatican, quảng trường thánh Peter - 2 địa danh nổi tiếng mà những người theo Thiên chúa giáo luôn mong muốn được một lần ghé thăm. Vatican là quốc gia có nền kinh tế phi thương độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu do các khoản quyên góp của người Thiên chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm.

img

Monaco: Công quốc Monaco là nước nhỏ thứ hai trên thế giới. Quốc gia này có diện tích chỉ 1,95 km2, 3 mặt giáp nước Pháp, mặt còn lại giáp biển Địa Trung Hải. Dù diện tích nhỏ bé với khoảng 40.000 dân sinh sống, Monaco lại nổi tiếng thế giới với mức thu nhập trên danh nghĩa lên tới 215.000 USD/người/năm. Nguyên nhân của hiện tượng này là ở Monaco thuế gần như không đáng kể nên có sức hút mãnh liệt với giới nhà giàu thế giới tới đây định cư để “né" thuế.

img

Nauru: Cộng hòa Nauru được xếp vào danh sách các quốc gia thuộc châu Đại Dương. Đây là quốc đảo nhỏ nhất thế giới với diện tích chỉ 21 km2, dân số khoảng 10.000 người. Trải qua những biến động lịch sử, Nauru trở thành quốc gia độc lập vào năm 1968.

img

Tuvalu còn được biết đến với tên quần đảo Ellice, nằm ở vùng phía Nam Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Australia. Diện tích Tuvalu bao gồm các đảo đá ngầm và san hô, vùng rừng rậm chỉ rộng khoảng 26 km2, dân số khoảng 11.000 người.

img

San Marino: Giống như Vatican, lãnh thổ San Marino nằm gọn trong lòng Italy. Có diện tích chỉ 61 km2, dân số khoảng 33.000 người, đây là quốc gia có diện tích nhỏ thứ 5 trên thế giới. Dù diện tích và dân số rất khiêm tốn, trong suốt quá trình lịch sử, quốc gia Nam Âu này rất ít phụ thuộc Italy.

img

Liechtenstein: Thân vương quốc Liechtenstein là quốc gia vùng Alps, thủ đô Vaduz, thành phố lớn nhất là Schaan. Có diện tích chỉ 160 km2, dân số khoảng 37.000 người, Liechtenstein có nền kinh tế phát triển. Mức thu nhập bình quân đầu người rất cao, lên tới hơn 143 nghìn USD/người/năm.

img

Cộng hòa Quần đảo Marshall: Có diện tích 181 km2, quốc gia này nằm ở Thái Bình Dương, giữa đảo Hawaii và lục địa Australia. Dù có hàng trăm đảo và đảo nhỏ, Cộng hòa Quần đảo Marshall chỉ có 24 đảo có thể định cư được, dân số khoảng 68.000 người. USD là đồng tiền chính thức của đảo quốc được thành lập năm 1986 này.

img

Liên bang Saint Kitts và Nevis: Đảo quốc nằm trong quần đảo Leeward, thủ đô và tổng hành dinh của chính phủ liên bang nằm trên đảo Saint Kitts. Diện tích của liên bang này là 261 km2, số dân hơn 42 nghìn người.

img

Cộng hòa Maldives: Nằm trong khu vực Nam Á, gồm 26 đảo san hô bao quanh 1.192 đảo nhỏ (trong đó 200 đảo có người sinh sống, 80 đảo là nơi nghỉ mát du lịch), Cộng hòa Maldives là quốc gia nhỏ bé ở châu Á, với diện tích chỉ 298 km2.

img

Malta: Đây là quốc đảo ở Nam Âu, gồm một quần đảo nằm giữa Địa Trung Hải. Với diện tích 316 km2, dân số hơn 417.000 người, Malta trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng lại có mật độ dân dày nhất châu Âu. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Malta là nước có mức thu nhập bình quân đầu người cao, lên tới 37.891 USD/người/năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem