13.000 lính tên lửa Nga duyệt binh chiến thắng phát xít

Quang Minh - Sputnik Thứ hai, ngày 09/05/2016 09:06 AM (GMT+7)
Ngày kỉ niệm quan trọng nhất với toàn nước Nga – Ngày Chiến thắng – sẽ có sự hiện diện của 13.000 lính tên lửa từ Lực lượng Tên lửa Chiến lược.
Bình luận 0

img

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Hơn 13.000 lính tên lửa sẽ duyệt binh trong đội quân hùng hậu của Lực lượng Tên lửa Chiến lược nhân kỉ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít hôm nay, 9.5. Tuyên bố trên được Bộ Quốc phòng Nga công bố đúng ngày kỉ niệm lịch sử này.

“Xe tải huấn luyện MAZ-7917 và MZKT-79221, xe bọc thép chiến đấu BTR-80, Tiger và Typhoon sẽ có mặt trong đội duyệt binh rồi đi qua các thành phố lớn như Vladimir, Irkutsk, Novosibirsk, Yoshkar-Ola, Barnaul, Omsk, Kirov và Nizhny Tagil”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Hơn 250 loại vũ khí quân sự và 13.000 lính thuộc biên chế lực lượng tên lửa sẽ có mặt trong lễ kỉ niệm trọng đại và quan trọng nhất với người dân Nga.

3 tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars từ Sư đoàn Tên lửa Bảo vệ số 54 đóng tại thành phố Teykovo, khu vực Ivanovo sẽ có mặt tại Quảng trường Đỏ. Tên lửa Yars trọng lượng 49 tấn, gắn được 10 đầu đạn hạt nhân và tầm công phá 11.000km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem