17/20 cầu thủ U22 Việt Nam chỉ có đúng 1 ngày... nghỉ

Phạm Tú Thứ năm, ngày 12/12/2019 14:10 PM (GMT+7)
Sau đúng 1 ngày nghỉ, ĐT U23 Việt Nam sẽ tức tốc lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Sau hành trình SEA Games thành công và đi vào lịch sử, tối qua (11/12), ĐT U23 Việt Nam đã trở lại quê nhà từ Philippines. Cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách đội U23 Việt Nam với thành phần phần lớn là những cầu thủ U22 vô địch SEA Games 30 lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra tại Bangkok vào đầu tháng 1/2020.

Theo lịch, vào ngày mai (13/12), ĐT U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Hàn Quốc bắt đầu quá trình tập huấn. Như vậy, các cầu thủ có tên trong danh sách đi Hàn Quốc chỉ có đúng 1 ngày nghỉ sau SEA Games 30.

img

U23 Việt Nam lên đường đi Hàn Quốc vào ngày mai.

Trong số này, một số cầu thủ ở Hà Nội hoặc gần thủ đô là Quang Hải, Thành Chung, Hoàng Đức, Thái Quý, Đức Chinh, Văn Toản, Đức Chiến... đã tranh thủ một ngày nghỉ ngắn ngủi để về nhà thăm gia đình. Rất nhiều cầu thủ ở xa đã không kịp về thăm gia đình mà sang Hàn Quốc tập huấn luôn cùng các đồng đội

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã đón chào sự trở lại sau chấn thương của trung vệ Đình Trọng. Trong khi đó, Văn Hậu không có tên vì theo thỏa thuận với SC Heerenveen, hậu vệ 20 tuổi phải trở lại Hà Lan luyện tập chuẩn bị cho giai đoạn 2 rất khốc liệt của giải VĐQG Hà Lan. Ngoài Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng cũng không có tên trong danh sách đi Hàn Quốc vì thuộc diện cầu thủ quá tuổi.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc rồi trở lại Việt Nam nghỉ ngắn ngày trước khi sang Bangkok dự giải U23 châu Á 2020. Tại giải này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với sự góp mặt của U23 Jordan, U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên. U23 Việt Nam đá trận đầu tiên ở giải này vào ngày 10/1, gặp U23 UAE.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem