2 sai lầm khiến Ukraine phải trả giá đắt của chính quyền Biden

Phương Đăng (theo Antiwar) Thứ năm, ngày 24/08/2023 19:18 PM (GMT+7)
Chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc chiến ở Ukraine rõ ràng ngay từ đầu: đưa Ukraine vào thế tốt nhất “trên chiến trường để họ ở thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán”. Nhưng "điều tốt nhất" Ukraine có thể đạt được trên chiến trường đã trôi qua và đó là sai lầm đầu tiên của chính quyền Biden.
Bình luận 0
2 sai lầm khiến Ukraine phải trả giá đắt của chính quyền Biden - Ảnh 1.

Chính quyền Biden được cho là đã mắc 2 sai lầm khiến Ukraine trả giá đắt và có thể phạm thêm những sai lầm khác nếu tiếp tục khuyến khích chiến tranh. Ảnh IT

Theo Antiwar, vào tháng 11/2022, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công thành công và chiếm lại một lượng lớn lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Nhưng cũng thời điểm đó, nhiều nhà phân tích quân sự đã cảnh báo về viễn cảnh mà tại đó Ukraine có nguy cơ không giải phóng được thêm lãnh thổ mà còn có thể mất nhiều đất và nhiều sinh mạng hơn.

Một số nhà phân tích quân sự vào thời điểm đó cho rằng Kherson có thể là vùng đất cuối cùng của Nga mà Ukraine có thể giải phóng trong tương lai gần.

Có thông tin cho rằng quan điểm trên đã được một số lực lượng NATO đồng tình. Theo đó, Đức và Pháp đã tin rằng “sự cân bằng (trên chiến trường) sẽ không kéo dài lâu và đây là thời điểm tối ưu để Ukraine bắt đầu đàm phán”).

Quan trọng nhất, vào ngày 9/11/2022, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã nói :“Cần phải có sự thừa nhận rằng một chiến thắng (cho Ukraine trên chiến trường) có lẽ là có thể không đạt được bằng các biện pháp quân sự. Do đó bạn cần phải chuyển sang các phương tiện khác".

Nhưng Mỹ đã không khuyến khích Ukraine chuyển sang phương tiện khác. Và rõ ràng, kể từ cuối năm ngoái, Ukraine đã không còn có thêm chiến thắng quan trọng nào trên chiến trường.

Cơ hội giành lãnh thổ tiếp theo của Ukraine là cuộc phản công hiện nay. Nhưng rất ít đất đai đã được giải phóng và một số vùng lãnh thổ, cùng với hàng chục nghìn sinh mạng chỉ trong vài tháng đã bị tước đoạt. Lực lượng vũ trang Ukraine bị suy kiệt trầm trọng giờ đây thậm chí còn phải đối mặt với viễn cảnh một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Antiwar bình luận.

Chính quyền Biden đã bỏ lỡ thời điểm “tốt nhất” được hiện thực hóa trên chiến trường để đưa Ukraine vào bàn đàm phán. Và đó là sai lầm đầu tiên của họ. Sau đó, cuộc phản công đang diễn ra bây giờ chỉ đẩy Ukraine vào tình thế tồi tệ hơn nhiều trên bàn đàm phán với cái giá phải trả rất lớn là hàng nghìn người chết và bị thương.

Vào ngày 18/8 mới đây, tướng Milley tiếp tục đưa ra tuyên bố ám chỉ Ukraine nên đàm phán: "Đây là một cuộc chiến kéo dài, rất khó khăn, có thương vong cao và đang diễn ra. Bạn có thể đạt được những mục tiêu của mình thông qua các biện pháp quân sự. Việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng bạn cũng có thể đạt được những mục tiêu đó thông qua một số biện pháp ngoại giao".

Vị tướng hàng đầu của Mỹ rõ ràng đã nói với các chính trị gia ở Washington điều đó vào 9 tháng trước, nhưng không ai lắng nghe. Cái giá phải trả là Ukraine hiện ở thế tồi tệ hơn rất nhiều về mọi mặt, kể cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán.

Sai lầm đầu tiên đó của chính quyền Biden - theo Antiwar - đã khiến Ukraina bị tổn thương nặng nề. Những người lính Ukraine được Mỹ khuyến khích chiến đấu và thậm chí trang bị đến tận răng như mong đợi không thể phản công hiệu quả. Thay vào đó, họ hứng thương vong nặng nề, mất đi mạng sống, tay chân và sức khỏe tinh thần của họ. Người Ukraine đã phải trả giá bằng sự tàn phá nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và mất thêm đất đai.

Sai lầm thứ 2 là việc Tổng thống Biden thường xuyên lặp đi lặp lại lời hứa sẽ sát cánh với Ukraine “miễn là cần thiết”.

Lời hùng biện chính trị “miễn là cần thiết” nghe có vẻ hay. Nhưng cộng đồng tình báo Mỹ hiện nói với Nhà Trắng rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ không đạt được “mục tiêu chính”.

Với bối cảnh thực tế của chính quyền Biden, “miễn là cần thiết” giờ đây có thể đồng nghĩa với việc phải đầu tư thêm hàng tỷ USD vào Ukraine hoặc gây sức ép để Kiev chịu phán. Nhưng viễn cảnh này cũng có thể mang lại cho Ukraine một kết quả tồi tệ hơn những gì họ có thể thương lượng trước chiến tranh hoặc trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Với các cuộc bầu cử sắp diễn ra, việc chính quyền Biden cố thúc đẩy Ukraine (đang ở thế yếu) đàm phán có thể gây tổn hại cho ông Biden và các nhà dân chủ vì bị coi là bỏ rơi và phản bội Ukraine.

Khi coi trọng lợi ích chính trị trong cuộc chiến, chính quyền Biden đã mắc 2 sai lầm về chính sách vốn có thể tránh được. Và việc tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, chính quyền Biden có nguy cơ làm gia tăng thêm những tính toán sai lầm thậm chí còn đắt giá hơn nữa, Antiwar cảnh báo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem