2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ

Nhật Hà (Theo New York Post) Thứ bảy, ngày 17/08/2024 07:28 AM (GMT+7)
Mới đây, các bác sĩ chuyên khoa ung thư (ở Mỹ) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng đáng kinh ngạc về các ca ung thư ở người trẻ tuổi - những người thích đồ ăn vặt và thịt chế biến sẵn.
Bình luận 0

Thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 1.

Ung thư đang tấn công giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 30. Ảnh: Drazen – stock.adobe.com

"Mọi người nên hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo bão hòa, đường và muối (bao gồm bánh ngọt, bánh quy, khoai tây chiên, đồ uống có đường, đồ ăn nhanh như pizza và bánh mì kẹp thịt", Matthew Lambert, chuyên gia dinh dưỡng và giám đốc thông tin và quảng bá sức khỏe tại Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cảnh báo.

"Trước đây, nhiều người nghĩ rằng ung thư là căn bệnh của người cao tuổi, nhưng hiện nay, người được chẩn đoán mắc ung thư ngày càng trẻ hoá, ung thư đã tấn công ngày càng mạnh mẽ vào người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 30", Tiến sĩ Coral Olazagasti, phó giáo sư về ung thư lâm sàng tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester của Đại học Miami cho biết.

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 2.

Chuyên gia cho biết, mọi người nên giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ ung thư. Ảnh: Beats_ – stock.adobe.com

Phát biểu tại Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, Giáo sư Charles Swanton cho biết nghiên cứu đã chỉ ra rằng đôi khi ung thư ruột khởi phát sớm bởi vi khuẩn đường ruột phổ biến hơn ở những người có chế độ ăn ít chất xơ và nhiều đường.

Một số khối u từ những bệnh nhân mắc ung thư trực tràng khởi phát sớm chứa các đột biến được khởi phát bởi các loài vi khuẩn này, Swanton, bác sĩ ung thư và bác sĩ lâm sàng trưởng tại Cancer Research UK cho hay. Đột biến này làm giảm khả năng chống lại các tế bào tiền ung thư của cơ thể.

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 3.

Một nghiên cứu cho thấy người lớn ở Mỹ nạp vào cơ thể hơn 60% lượng calo hàng ngày từ thực phẩm siêu chế biến. Ảnh: Drobot Dean – stock.adobe.com

Thực phẩm siêu chế biến - thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ

Thực phẩm siêu chế biến bao gồm hàng hóa đóng gói, đồ uống, ngũ cốc và các sản phẩm ăn liền có chứa màu, chất nhũ hóa, hương vị và các chất phụ gia khác. Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều đường, chất béo bão hòa và muối và không có vitamin và chất xơ.

Theo một nghiên cứu gần đây, thực phẩm siêu chế biến chiếm khoảng 73% nguồn cung cấp thực phẩm của Mỹ và trung bình một người trưởng thành ở Mỹ hấp thụ hơn 60% lượng calo hàng ngày từ chúng.

Tiến sĩ Lambert khẳng định, những loại thực phẩm này không có chất xơ và hầu như không chứa chất dinh dưỡng thiết yếu. Chúng ta chỉ nên ăn với lượng nhỏ và thỉnh thoảng mới ăn.

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 4.

Tổ chức Y tế Thế giới đã coi thịt chế biến là chất gây ung thư cho con người. Ảnh: Pixel-Shot – stock.adobe.com

Cũng theo nghiên cứu, những người ăn nhiều hơn 10% thực phẩm siêu chế biết so với những người khác có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ cao hơn 23%.

Chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt cũng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 24%, đây là nguyên nhân gây tử vong do ung thư phổ biến thứ 6 trên toàn thế giới.

Trong khi đó, cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại thịt chế biến là một trong nhưng nuyên nhân gây ung thư cho con người. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy việc ăn thịt chế biến gây ung thư trực tràng bởi nitrat trong thịt kết hợp với các hợp chất trong cơ thể để gây tổn thương tế bào.

Theo nghiên cứu năm 2015, những người ăn thịt đỏ và thịt chế biến hàng ngày có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn 40% so với những người ăn 1 lần/tuần hoặc ít hơn.

"Việc tiêu thụ thực phẩm có chứa chất bảo quản nitrat hoặc nitrit, thực phẩm hun khói hoặc cháy xém và thịt đỏ có mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ ung thư", Tiến sĩ Nicholas DeVito, phó giáo sư về ung thư học tại Trung tâm Y tế Đại học Duke chia sẻ.

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 5.

Hầu hết các loại sô cô la, khoai tây chiên, kem, bánh ngọt, thức ăn chế biến sẵn và nước ngọt được bán tại các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ đều được coi là thực phẩm siêu chế biến. Ảnh: Shutterstock

Ông DeVito cũng cho biết thêm hầu hết bệnh nhân mới của ông đều dưới 45 tuổi. Họ bị bệnh do lựa chọn chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chiên, thịt đỏ và đồ uống có đường. Từ đó, ông kêu gọi chính quyền địa phương và tiểu bang thúc đẩy các lựa chọn lành mạnh hơn.

Ông DeVito nhấn mạnh, việc thiếu các quy định ở Mỹ đã cho phép hàng loạt các chất phụ gia (được công nhận là an toàn) tràn ngập hệ thống thực phẩm.

"Chính phủ liên bang có thể trao quyền cho FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) để kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình chế biến và chất phụ gia, hoặc tài trợ cho một chiến lược đa hướng để giải quyết vấn đề về hàm lượng và tính khả dụng của thực phẩm". Ông DeVito nói.

2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở giới trẻ - Ảnh 6.

Một bác sĩ chuyên khoa ung thư từ Đại học Duke đang kêu gọi chính phủ cải cách để truyền thông và bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: Seventyfour – stock.adobe.com

Ông Devito còn ví thực phẩm siêu chế biến với thuốc lá, chính phủ và các tổ chức khác đã có thể giảm đáng kể số ca tử vong liên quan đến thuốc lá, nên tiến sĩ cũng tin rằng điều tương tự cũng có thể làm được đối với thực phẩm siêu chế biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem