27 người tử vong vì tai nạn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Thứ bảy, ngày 29/12/2018 20:07 PM (GMT+7)
Bộ Công an cho biết, ngày 29.12 toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người và 15 nạn nhân bị thương. Các vụ việc đều diễn ra trên đường bộ.
Bình luận 0

Người dân vất vả đi lại trong ngày Hà Nội đón đợt rét kỷ lục Đợt rét bắt đầu từ ngày 28.12 trùng với thời điểm cuối năm khi nhu cầu nghỉ lễ tăng cao khiến giao thông thủ đô trở nên khó khăn.

Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 29.12 cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết và 15 người bị thương.

Trong đó, 30 tai nạn có mức độ từ ít nghiêm trọng trở lên, 12 vụ còn lại do va chạm giao thông và đều xảy ra trên đường bộ.

Ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch, đường sắt và đường thủy không có sự cố tai nạn.

img

Hiện trường vụ va chạm làm 2 người chết ở Bình Thuận vào sáng 29.12. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 6.500 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt hành chính trên 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.000 phương tiện vi phạm, tước 300 bằng lái xe các loại.

Ngày đầu nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy an ATGT Quốc gia tiếp nhận và xử lý khoảng 16 cuộc gọi cùng tin nhắn, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM.

Ông Hoàng Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho hay từ chiều 28.12, người dân đổ về các bến xe nên nhiều tuyến đường cửa ngõ để về quê nghỉ Tết Dương lịch giao thông khó khăn.

Một số tuyến đường cửa ngõ ở Hà Nội và TP.HCM có mật độ phương tiện tăng rất cao, ùn ứ kéo dài, di chuyển chậm.

Đến sáng 29.12, các tuyến đường chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn.

Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem