3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam đã "biến hình" đến cỡ nào?

Thứ ba, ngày 11/05/2021 14:10 PM (GMT+7)
Cả UAE, Indonesia và Malaysia, những đối thủ mà ĐT Việt Nam sắp so tài, đều có những thay đổi lớn sau một năm rưỡi không thi đấu.
Bình luận 0
3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam đã "biến hình" đến cỡ nào? - Ảnh 1.

UAE thay tướng 4 lần

Hiếm có đội tuyển quốc gia nào trên thế giới xáo trộn nhân sự ở vị trí HLV trưởng nhiều như UAE trong thời kỳ COVID-19. Có tổng cộng 4 vị HLV được bổ nhiệm, trong đó có 1 người không dẫn dắt đội bóng Tây Á trận nào trong nhiệm kỳ ngắn ngủi.

Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) đã thanh lý hợp đồng với HLV Bert van Marwijk vào cuối năm 2019, sau thành tích bết bát ở vòng loại World Cup cũng như Cúp Vùng Vịnh. Họ ký hợp đồng với HLV Ivan Jovanovic nhưng nhà cầm quân người Serbia bị thanh lý sau 4 tháng và chưa kịp dẫn dắt đội tuyển UAE trận nào.

HLV tiếp theo tại vị lâu hơn ông Jovanovic. HLV Luis Pinto dẫn dắt UAE 5 tháng, trải qua 3 trận giao hữu (2 trận thua, 1 trận thắng rồi cũng bị sa thải. UAEFA giao trợ lý HLV Farooq Muftah phụ trách ĐTQG trong thời gian ngắn trước khi mời lại HLV Van Marwijk.

3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam đã "biến hình" đến cỡ nào? - Ảnh 2.

Malaysia tin dùng sao nhập tịch

ĐT Malaysia có vẻ đang tìm cách nâng cao chất lượng đội hình bằng dòng máu ngoại lai. Trong danh sách mới nhất của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, HLV Tan Cheng Hoe gọi tới 4 cầu thủ nhập tịch và 3 cầu thủ khác mang một nửa dòng máu nước ngoài.

Guilhermer de Paula Lucrecio, Samuel Somerville và Liridon Krasniqi là những cái tên mới lần đầu xuất hiện trong danh sách ĐT Malaysia. Trong đó, De Paula vừa được nhập tịch hồi tháng 3/2021.

Somerville là một trường hợp gây tranh cãi, khi anh thậm chí còn không thi đấu chuyên nghiệp trước khi đến Malaysia vào năm 2020, khi đã 25 tuổi. Trong khi đó, Krasniqi từng chơi cho ĐT Albania (U21) và Kosovo nhưng vẫn đủ điều kiện khoác áo Malaysia sau khi nhập tịch thành công.

Cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐT Malaysia là Mohamadou Sumareh. Gương mặt này không còn xa lạ với các cầu thủ ĐT Việt Nam khi anh từng đối đầu Quế Ngọc Hải và đồng đội ở AFF Cup 2018 cũng như trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam đã "biến hình" đến cỡ nào? - Ảnh 3.

Indonesia thay máu

17 tháng sau khi ký hợp đồng với HLV Shin Tae-yong, ĐT Indonesia vẫn chưa thi đấu trận nào. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn di chuyển qua lại giữa đất nước quê nhà và xứ vạn đảo để thỉnh thoảng tổ chức một số đợt tập trung ngắn hạn. Ông vừa mắc Covid-19 cách đây không lâu.

HLV Shin Tae-yong sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong những trận đấu thủ tục của ĐT Indonesia ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, khi đội bóng này chắc chắn bị loại. Trong 37 cầu thủ được triệu tập, có tới 25 người thuộc lứa tuổi U23, 22 người nằm trong độ tuổi dự SEA Games.

Cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều nhất của ĐT Indonesia là Evan Dimas (26 tuổi) với 24 trận đấu. 36 gương mặt còn lại có tổng số lần thi đấu cấp độ ĐTQG cộng lại chưa bằng Dimas, thậm chí hầu hết trong số họ chưa từng được triệu tập.

Minh Minh (Theo GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem