3 ngày hơn 400.000 ca Covid-19 mới, hệ thống y tế Indonesia chịu áp lực cực lớn

Nguyễn Thái - Guardian, Straits Times Thứ hai, ngày 19/07/2021 00:25 AM (GMT+7)
Indonesia ghi nhận số ca Covid-19 mới trong ngày đã vượt Ấn Độ và Brazil khi biến chủng Delta càn quét ở khu vực Đông Nam Á, gây áp lực cực lớn tới hệ thống y tế. 
Bình luận 0

img

Các tình nguyện viên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đưa quan tài người tử vong vì Covid-19 đi chôn cất ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Theo Guardian, Indonesia có gần 52.000 ca Covid-19 mới trong ngày 17/7, cao hơn Ấn Độ và Brazil - 2 điểm nóng Covid-19 của thế giới -trong ngày thứ 3 liên tiếp. Quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong ngày 17/7, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh của nước này lên hơn 72.400 người. 

Tờ Straits Times đưa tin, số ca Covid-19 mới của Indonesia ghi nhận trong 3 ngày, từ 13/7 đến 16/7, là hơn 400.000 ca.

Nếu tình trạng này tiếp tục, hệ thống y tế của Indonesia sẽ nhanh chóng sụp đổ, theo bác sĩ Adib Khumaidi, người phụ trách nhóm dập dịch của Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI). 

Nhóm dập dịch của IDI cũng kêu gọi chính phủ gia hạn thêm việc phong tỏa trên các đảo Java và Bali do số ca Covid-19 mới hàng ngày vẫn tăng đột biến. 

"Căn cứ vào dữ liệu chúng tôi có, một số bệnh viện vẫn bị quá tải. Do đó, chúng tôi hy vọng các biện pháp hạn chế và phong tỏa sẽ được gia hạn thêm", ông Adib nói. "Chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin cho thấy số ca bệnh bắt đầu tăng ở các khu vực bên ngoài 2 đảo Java và Bali. Vì vậy, chúng ta vẫn cần mở rộng các lệnh giãn cách ở khác khu vực tiềm ẩn nguy cơ dịch lây lan". 

Ít nhất 114 nhân viên y tế đã tử vong vì Covid-19 trong giai đoạn từ 1/7 đến 17/7 - gấp đôi con số trong cả tháng 6, theo nhóm dập dịch của IDI. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Indonesia có 545 nhân viên y tế đã "ra đi mãi mãi". 

Nhóm dập dịch của IDI cũng đề xuất một số biện pháp hạn chế dịch lây lan khác như tăng số lượng bệnh viện dã chiến và khuyến khích F0 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tự cách ly tại nhà sau khi tham khảo ý kiến nhân viên y tế. 

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế, Indonesia đã mua máy tạo oxy y tế từ Singapore. Quốc gia Đông Nam Á này cũng nhận được viện trợ từ nhiều nước, trong đó có Singapore và Úc. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, tuyên bố trước báo giới hôm 17/7 rằng, Indonesia sẽ nhập khẩu thuốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thụy Sĩ để đảm bảo cung cấp các loại thuốc cần thiết cho bệnh nhân Covid-19. 

Hôm 17/7, ông Luhut Pandjaitan, một bộ trưởng Indonesia phụ trách giám sát các lệnh hạn chế khẩn cấp, cho biết, chính phủ nước này sẽ quyết định xem có nên gia hạn hoặc nới lỏng các hạn chế trong hai ngày tới hay không. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem