3 tình tiết chứng tỏ Lindelof gia nhập M.U với giá kỷ lục

Đông Hưng (theo Mirror) Thứ bảy, ngày 24/12/2016 12:29 PM (GMT+7)
Chia tay Ban huấn luyện và các đồng đội, khoác lên mình áo đấu của M.U và để NHM ký lên đó, đồng thời cũng chia sẻ với bạn thân của mình về quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp... Đó chính là 3 tình tiết cho thấy, Victor Lindelof sẽ gia nhập M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 với giá khoảng 37,8 triệu bảng.
Bình luận 0

Những ngày qua, thông tin HLV Jose Mourinho muốn tăng thêm “chất thép” cho hàng thủ M.U bằng phương Victor Lindelof tràn ngập các mặt báo. Và càng đến cận ngày kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017 mở cửa, thì thương vụ càng cho thấy những dấu hiệu trở thành sự thật. Mới đây, người đồng đội cũ và cũng là bạn thân của hậu vệ người Thụy Điển đã bất ngờ hé lộ, Lindelof vừa gọi điện cho mình và thông báo đã đạt những thỏa thuận sơ bộ với “Quỷ đỏ”.

img

Lindelof trên đường gia nhập M.U.

Người tiết lộ tương lai của Lindelof là Robin Blomme và thậm chí anh này còn khẳng định trận Benfica - Rio Ave chính là trận cuối cùng tuyển thủ Thụy Điển khoác áo đội bóng Bồ Đào Nha. Trước đó, Lindelof cũng đã có hành động chia tay đồng đội cũng như các thành viên Ban huấn luyện Benfica, đồng thời sẵn sàng ký lên áo đấu của M.U theo đề nghị từ NHM.

Theo The Sun, M.U quan tâm tới Lindelof từ mùa hè vừa qua, nhưng phải mãi tới gần đây, khi hàng thủ liên tiếp bộc lộ những vấn đề, họ mới đẩy mạnh thương vụ và nhanh chóng khiến Benfica xiêu lòng bằng lời đề nghị trị giá 37,8 triệu bảng. Với mức này, Lindelof sẽ vượt qua Rio Ferdinand để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của M.U. Không những vậy, tài năng trẻ người Thụy Điển còn trở thành hậu vệ đắt giá thứ 3 lịch sử chuyển nhượng thế giới, chỉ sau David Luiz (tới PSG – 50 triệu bảng) và John Stones (tới Man City – 47,5 triệu bảng).

Victor Lindelof gia nhập Benfica từ đội bóng quê nhà Vasteras SK cách đây 5 năm. Chuyển đến Bồ Đào Nha, trung vệ người Thụy Điển đã góp công lớn giúp Benfica giành 2 chức VĐQG. Với thể hình lý tưởng (cao 1,87m), anh được đánh giá rất cao ở vị trí trung vệ. Ngoài ra, cầu thủ 22 tuổi này còn có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, vị trí mà HLV Jose Mourinho đang nỗ lực tìm kiếm nhằm hỗ trợ và thay thế cho hậu vệ bất đắc dĩ Antonio Valencia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem