3 trọng tài được xét chọn “Còi Vàng”

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 13/08/2014 11:57 AM (GMT+7)
Ngày 12.8, VFF, Ban trọng tài VFF ban hành tiêu chí và quy định bầu chọn danh hiệu Trọng tài bóng đá xuất sắc 2014. 
Bình luận 0

Cụ thể, các trọng tài phải đạt đủ các tiêu chí sau mới được bình chọn: Làm nhiệm vụ tối thiểu 12 trận ở các giải V.League, hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia và quốc tế hàng năm; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi điều hành các trận đấu, không có trận đấu dưới 8 điểm; không bị bất kỳ các hình thức kỷ luật nào của VFF, Ban tổ chức giải, Ban trọng tài; chấp hành tốt mọi quy định đối với trọng tài trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp; gương mẫu trong sinh hoạt tập luyện...

Căn cứ vào những tiêu chí nói trên, Ban trọng tài đã xét chọn, giới thiệu 3 trọng tài là Võ Quang Vinh (22 trận, 2 trận độ khó cao, điểm trung bình là 8,63), Nguyễn Trọng Thư (21 trận, 5 trận độ khó cao, điểm trung bình 8,62), Hoàng Anh Tuấn (22 trận, 2 trận độ khó cao, điểm trung bình 8,58). Ba trợ lý trọng tài được giới thiệu vào danh hiệu “Cây cờ Vàng” gồm Phạm Mạnh Long (19 trận, 4 trận độ khó cao, điểm trung bình 8,66), Nguyễn Vũ Hải Phi (17 trận, 3 trận độ khó cao, điểm trung bình 8,59), Nguyễn Trung Hậu (17 trận, 4 trận độ khó cao, điểm trung bình 8,56).

Được biết, phiếu bầu được gửi đến các đơn vị có liên quan từ ngày 11.8. Hạn chót nhận lại phiếu bầu là ngày 16.8 và Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm phiếu ngay trong ngày. Các trọng tài sẽ được vinh danh tại lễ tổng kết mùa giải 2014. Trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2014 sẽ được nhận 30 triệu đồng tiền thưởng. Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất sẽ được nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Năm ngoái, danh hiệu “Còi Vàng” đã thuộc về trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Còn danh hiệu “Cây cờ Vàng” thuộc về trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem