"Cầu thủ trẻ sẽ tạo sức sống mới cho V.League"

Tuệ Minh (ghi) Thứ ba, ngày 30/12/2014 17:12 PM (GMT+7)
Trước thềm V.League 2015, trao đổi với NTNN ngày 29.12, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh nói: “Những gì các đội tuyển quốc gia thể hiện trong những tháng cuối năm 2014 phần nào đã lấy lại niềm tin của người hâm mộ. 
Bình luận 0

Và tới V.League 2015, khi các đội bóng chơi “sạch”, quyết tâm, không còn những “vết gợn”, nghi ngờ tiêu cực thì tôi tin các khán đài sẽ dần được phủ kín. Khi đó, lãnh đạo các địa phương, nhà tài trợ cũng nhận thấy những nét tích cực và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá”.

img

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh.

Nhận định về cục diện V.League 2015, ông Vinh bày tỏ: “Với lực lượng hiện có, Bình Dương vẫn là ứng viên số 1. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Bình Dương cho bóng đá Việt Nam. Nhờ sự xuất hiện của dàn cầu thủ chất lượng, Bình Dương có thể ví như “tuyển Việt Nam thu nhỏ”, giúp sân cỏ cả nước bớt ảm đạm hơn ngay trong những ngày tháng khó khăn nhất. Với tư thế đương kim vô địch, đương nhiên Bình Dương sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mùa giải mới khi đội bóng nào cũng muốn đánh bại họ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Hơn nữa, năm nay, Bình Dương sẽ phải căng sức thi đấu ở AFC Champions League nên càng phải tính toán kỹ lưỡng, phân phối sức hợp lý trên các đấu trường”.

 

Nhận xét về lứa U19 sẽ khoác áo HAGL tại V.League 2015, ông Vinh chia sẻ: “Họ là những cầu thủ có khả năng gây ra khó khăn với mọi đội bóng. Mục tiêu mà HAGL đặt ra là trụ hạng và tôi nghĩ đó là cách nhìn “biết mình, biết người”. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ trẻ tránh được áp lực. Và khi nhập cuộc với đôi chân, cái đầu thoải mái, họ sẽ tạo nên được những “bữa tiệc” bóng đá. Hơn cả, tôi tin V.League 2015 sẽ có một sức sống mới nhờ chính các cầu thủ trẻ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem