"Nổi điên", cha dùng khúc gỗ tấn công 2 con rồi tự sát

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 19:13 PM (GMT+7)
Trong cơn tức giận với người vợ, ông Điền "nổi điên" cầm khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu hai con ruột. Sau đó, ông Điền trèo lên mái nhà cao khoảng 6m nhảy xuống đất tự tử.
Bình luận 0
Chiều 17.11, ông Nguyễn Văn Tùng - Bí thư xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc - cho biết: Ông Nguyễn Văn Điền (48 tuổi, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành) đã tử vong sau hơn 10 ngày nằm điều trị tại TP.HCM.

Cũng theo ông Tùng, ngày 5.11, trong cơn tức giận với người vợ, ông Điền "nổi điên" cầm khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu hai con ruột là Nguyễn Văn Trọng (9 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thuận Thành) và Nguyễn Văn Phước (4 tuổi) khiến Phước bị thương nặng, Trọng bị thương nhẹ. Sau đó, ông Điền trèo lên mái nhà cao khoảng 6m nhảy xuống đất tự tử.

Nghe tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ, người dân trong xóm chạy đến đưa ông Điền cùng 2 con vào bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của Phước và Trọng đã ổn định. Riêng ông Điền bị thương nặng, đã tử vong sau hơn 10 nằm điều trị ở bệnh viện.

Một người hàng xóm cho biết, nguyên nhân có thể do ông Điền bị sốc trước việc vợ là bà N.T.M (38 tuổi) có quan hệ với một người đàn ông khác. Hôm xảy ra sự việc, bà M đã bỏ nhà đi hơn 1 tháng, đến khi nghe tin ông Điền và các con bị nạn, bà mới quay chăm sóc 2 đứa con.

Được biết, ông Điền và bà M có với nhau 3 người con trai. Do gia đình nghèo nên đứa con lớn (15 tuổi) đã nghỉ học, bà M thì đi làm công nhân ở một công ty giày thuộc huyện Cần Giuộc.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem