"Toàn tập" tự truyện của HLV Ferguson: "Ronaldo là số 1"

Thứ tư, ngày 23/10/2013 18:32 PM (GMT+7)
Chiều 22.10 (giờ địa phương), Sir Alex Ferguson đã cho ra mắt cuốn tự truyện của ông có tựa đề “My Autobiography” (Tự truyện của tôi). Trong cuốn tự truyện này, Fergie đã chia sẻ tất cả những bí mật trong gần 27 năm ông dẵn dắt Quỷ đỏ.
Bình luận 0

Về Cristiano Ronaldo

img

Theo quan điểm của Sir Alex, Ronaldo chính là cầu thủ xuất sắc nhất mà ông đã từng huấn luyện.

Bên cạnh đó, Ferguson cũng cho biết, sau vụ nháy mắt mỉa mai Rooney khi R10 phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Ricardo Carvalho trong cuộc chạm trán giữa tuyển Anh với Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006, CR7 đã bị biến thành kẻ thủ của các CĐV Tam sư.

Điều đó khiến Ronaldo phải đối mặt với nguy cơ phải nói lời từ biệt M.U để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, tới phút chót, Rooney đã gọi điện khuyên CR7 ở lại sân Old Trafford.

Về Liverpool

img

Khi nói về Liverpool, Sir Alex đã tỏ thái độ khinh bỉ khi cho rằng, đối thủ truyền kiếp của mình cần thêm 8 ngôi sao đẳng cấp để có thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với M.U. Đồng thời, nhà cầm quân người Scotland cũng thừa nhận, ông chẳng ưa gì cựu HLV The Kop là Rafael Benitez.

Về chiếc ghế HLV tuyển Anh

img

Vào các năm 1999, 2001 và 2012, LĐBĐ Anh đã mời Sir Alex vào chiếc ghế HLV Tam sư. Tuy nhiên, Ferguson đã kiên quyết khước từ. Nguyên nhân do ông không hào hứng với công việc huấn luyện ở tuyển Anh. Mặt khác, Ông già gân cũng không muốn chia tay M.U.

Về Rio Ferdinand

img

Khi bị cấm thi đấu 8 tháng hồi năm 2003 do không tham dự buổi kiểm tra doping do LĐBĐ Anh tiến hành, Ferdinand đã tỏ ra khá chán nản. Tuy nhiên, Ferguson đã dùng “độc chiêu” khi cho cựu thủ quân tuyển anh tham dự buổi phỏng vấn với rapper P Diddy ở Mỹ.

Sir Alex chia sẻ: “Sau khi tham dự cuộc phỏng vấn P Diddy, Rio đã tỏ ra lạc quan và yêu đời hơn. Nhờ đó, cậu ấy đã nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao sau 8 tháng lãnh án treo giò”.

Về Owen Hargreaves

img

Tháng 5.2007, Fergie đã quyết định “dốc hầu bao” 17 triệu bảng để chiêu mộ Hargreaves từ Bayern Munich với hy vọng anh sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Roy Keane để lại. Tuy nhiên, sau 4 năm gắn bó với Red Devils, tiền vệ người Anh thường xuyên phải vật lộn với chấn thương và chỉ có vỏn vẹn 39 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sir Alex thừa nhận, đây là một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất của ông trong quãng thời gian dẫn dắt M.U. Đồng thời, chiến lược gia 71 tuổi cũng tố Hargreaves là cầu thủ thiếu tinh thần quyết tâm trong tập luyện và thi đấu.

Về Mark Bosnich

img

Được Ferguson đưa trở lại M.U vào năm 1999 để thay thế Peter Schmeichel, nhưng Bosnich đã quá mãi mê ăn uống khiến anh không thể duy trì được vóc dáng và phong độ để rồi phải “khăn gói”ra đi sau 2 mùa giải.

Hồi tưởng lại quá khứ, Ferguson đã tỏ ra nể phục trước khả năng ăn uống của thủ môn người Australia: “Bosnick là người có khả năng ăn uống khủng khiếp. Còn nhớ, trước trận gặp Wimbledon, cậu ấy đã tống tất cả mọi thứ như bánh mì, súp, thị nướng vào bụng. Cách ăn uống của Mark chẳng theo một thực đơn nào. Tôi đã từng khuyên Bosnich giảm cân để tìm lại phong độ nhưng cậu ấy không nghe lời”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem