35 tỷ đồng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ tư, ngày 14/09/2011 04:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.
Bình luận 0

Đề án nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp kịp thời để phát triển và hòa nhập.

Cụ thể, đề án sẽ đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo; 70% học sinh khuyết tật được giáo dục hòa nhập trong các trường phổ thông; 95% trẻ em sinh ra được làm giấy khai sinh đúng hạn; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chính sách về phúc lợi xã hội…

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 35 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem