4 cầu thủ gốc Việt thực sự chất lượng có thể "giải cứu" HAGL

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 27/09/2018 18:10 PM (GMT+7)
Không phải cầu thủ gốc Việt nào cũng thực sự chất lượng, nhưng nếu “khéo chọn”, HAGL vẫn có thể tìm được vài cái tên phù hợp cho đội hình hiện tại.
Bình luận 0

1. Thủ môn Patrik Le Giang (1992) - FK Vlasim

Chắc chắn rồi, thủ môn chính là vị trí đau đầu nhất của HAGL lúc này. Vì nhiều lý do, họ đã để mất hai “viên ngọc” Tuấn Mạnh, Văn Lâm cho các đội bóng khác trong quá khứ. Trong khi những mầm non kế tiếp như Văn Tiến, Văn Trường hay Rmah Sươ lại chưa cho thấy tiềm năng tương xứng.

img

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lãnh đạo đội bóng phố Núi có thể “sửa sai” bằng việc chiêu mộ một cái tên sáng giá không kém – Patrik Le Giang. Thủ thành 26 tuổi, cao 1m86, mang hai dòng máu Việt Nam-Slovakia hiện đang là người giữ thành số 1 của FK Vlasim, đội đang chơi ở giải hạng Nhì CH Czech.

Nửa sau mùa trước, Le Giang được đội hạng Nhất nước này, MFK Karvina chiêu mộ theo một thoả thuận ngắn hạn vì hai thủ môn chính của họ đều chấn thương. Không bỏ lỡ cơ hội, anh chàng đã chơi cực hay với 17 lần được xỏ găng trong đội hình xuất phát, và ít nhất hai lần được bầu vào ĐHTB hàng tuần.

Thành tích này khiến giá trị chuyển nhượng của Le Giang tăng “đột biến”, từ 100 lên 200 nghìn euro (tương đương 5,5 tỷ đồng Việt Nam – theo Transfermarkt) chỉ sau nửa năm. Nhưng đấy chỉ là con số trên lý thuyết, bởi nếu muốn, các đội bóng vẫn có thể chiêu mộ Le Giang khi anh hết hạn hợp đồng.

Vấn đề bây giờ chỉ còn là mức thu nhập. Giải hạng Nhì CH Czech đơn giản là một trạm dừng chân cho Le Giang, và anh sẽ rời đi khi nhận được đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, tài chính không phải là lợi thế của HAGL lúc này. Vài mùa qua, họ gần như chỉ lấy hàng dạt từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil (và ôm hận).

Trong hoàn cảnh như vậy, liệu rằng HAGL có dám thực hiện một cú “đột phá” về tiền lương để chiêu mộ Le Giang, người vừa có năng lực đã được kiểm chứng, và lại có ngoại hình “sáng sủa” không kém?

2. Tiền vệ cánh Daniel Prochazka (1995) – FK Usti nad Labem

Daniel Prochazka trưởng thành từ học viện bóng đá Teplice – nơi có khá đông người Việt sinh sống. Vì một số lý do khách quan, anh chàng không mang họ cha như số đông thế hệ cầu thủ đồng niên, mà lại chọn họ mẹ.

Tuy nhiên, điều này vẻ như lại mang đến chút may mắn cho sự nghiệp của Prochazka khi anh trở thành 1 trong 2 cầu thủ gốc Việt hiếm hoi có mặt ở các hạng đấu cao nhất của CH Czech.

img

Trước khi tốt nghiệp học viện Teplice, Prochazka từng tham dự và lọt vào nhóm 100 tài năng bóng đá xuất sắc nhất của cuộc thi Nike The Chance. Nhờ chiến tích này, anh đã có vinh dự đến Barcelona để tập luyện cùng thần tượng Andres Iniesta.

Hiện tại, Daniel Prochazka đang khoác áo FK Usti nad Labem, và gặt hái những bước tiến bộ rất đáng khích lệ. Cuối năm 2017, thông qua giới thiệu, CLB Viettel đã mời anh chàng trở về nước thử việc. Tuy nhiên kết quả của “phi vụ” này vẫn chưa rõ ràng.

Nếu HAGL có ý định tìm kiếm một nhân tố sắm vai tiền vệ cánh hoặc trung phong, Daniel Prochazka – người sở hữu chiều cao 1m81 và những pha xử lý đơn giản nhưng đầy hiệu quả, có lẽ sẽ là một lựa chọn thú vị.

So với Le Giang, thương vụ này có tính khả thi cao hơn, bởi Prochazka vẫn đang trong giai đoạn gầy dựng thương hiệu. Mức thu nhập anh nhận được ở giải hạng Nhì CH Czech hoàn toàn không hơn các đồng nghiệp trạc tuổi ở V.League. Vậy thì, ngại gì không thử?

3. Tiền vệ cánh Fabian Vy Ngoc (1999) - Eintracht Braunschweig II

Sau nhiều suy tính, cầu thủ chạy cánh mang nửa dòng máu Việt Fabian Vy Ngoc (nguyên quán Lạng Sơn), đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội bóng từ thuở ấu thơ.

img

Cuối năm trước, trong chuyến trở về nước thăm thú cùng gia đình, Vy Ngoc thừa nhận rất hào hứng với khả năng được thử sức ở các CLB chuyên nghiệp tại V.League. Tuy nhiên họ không có mối liên hệ nào các tuyển trạch viên ở đây, và sau cùng đã chọn phương án “an toàn” - ở lại nước Đức thêm thời gian.

Nếu HAGL muốn một phương án tấn công trẻ - khoẻ - không tốn nhiều ngân sách, họ có thể “tìm hiểu” về Fabian Vy Ngoc – người sở hữu chiều cao 1m78, có xu hướng đá lệch trái, ưa thích lối đá phản công tốc độ và quan trọng nhất, sẽ trở thành người tự do từ tháng 7.2019.

4. Tiền đạo Alexander Dang (1990) - Nest Sotra IL

Na Uy không phải là nền bóng đá lớn của châu Âu hiện tại. Tuy nhiên, cũng như Thuỵ Điển, mảnh đất Bắc Âu này chứa đựng nguồn cầu thủ gốc Việt khá lớn. Vì nhiều lý do, khi đến tuổi trưởng thành, phần lớn trong số này đều chọn con đường học hành thay vì theo nghiệp “áo số, quần đùi”.

img

Trong số những cái tên hãn hữu thi đấu chuyên nghiệp, chúng tôi nhanh chóng chú ý đến tiền đạo Alexander Dang (sinh năm 1990, Nest Sotra IL). Thi đấu ở vị trí trung phong, sở hữu thể hình cao lớn 1m84, cầu thủ có cha là người Việt xem chừng vẫn “tốt dáng” hơn “người vô hình” Osmar.

Mùa giải 2017, Alexander Dang là chân sút số 1 của Nest Sotra IL ở giải hạng Ba Na Uy với 21 bàn thắng (chiếm 1/3 tổng số pha lập công của toàn đội). Thành tích này giúp anh trở thành vua phá lưới của giải đấu, đồng thời giúp Nest Sotra IL giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhì năm kế tiếp.

Phong độ săn bàn mùa này của Alexander Dang vẫn khá tốt. Sau 23 trận, anh có 10 lần ăn mừng, nằm trong top 7 chân tiền tốt nhất giải. Theo Transfermarkt, Dang thường được xếp đá tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2. Nếu về HAGL, anh có thể đá vị trí cao nhất trên hàng công, với Công Phượng và Văn Toàn yểm trợ hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem