4 điểm yếu "chết người" ĐT Việt Nam bộc lộ ở vòng bảng AFF Cup 2020

Chính Minh Thứ ba, ngày 21/12/2021 13:10 PM (GMT+7)
Ngày 23/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020. Phía trước, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn 1 ngày để hoàn thiện những "đòn đánh" cuối cùng.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam mong Tiến Linh "lột xác"

Sau khi kết thúc vòng bảng AFF Cup 2020, vấn đề được giới chuyên môn quan tâm là phong độ của hàng công ĐT Việt Nam. Bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc khi trao đổi cùng Dân Việt sau trận hòa Indonesia 0-0 đã nói thẳng: "Tôi thấy ĐT Việt Nam lúc này không có tiền đạo mục tiêu. Tiến Linh chưa có phong độ tốt, còn Hà Đức Chinh đã lâu không được thi đấu nên cũng mất cảm giác ghi bàn".

4 điểm yếu ĐT Việt Nam cần khắc phục để đá bại Thái Lan - Ảnh 1.

Tiến Linh đã lập cú đúp trong trận ĐT Việt Nam thắng Campuchia 4-0. Ảnh: VFF

Đến lượt trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, nỗi lo đã giảm phần nào khi Tiến Linh lập cú đúp trong chiến thắng "4 sao" của ĐT Việt Nam. Cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Tiến Linh đã mang lại rất nhiều niềm tin cho các CĐV. Tuy nhiên, hàng thủ ĐT Thái Lan với bộ đôi trung vệ Manuel Bihr - Kritsada Kaman cũng như hệ thống của đội bóng xứ chùa vàng ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với Campuchia. Và liệu Tiến Linh có thể "nhả đạn" hay không? Xem ra ngay từ bây giờ, HLV Park Hang-seo đã phải tính tới những phương án khi Tiến Linh bị "vô hiệu hóa". Có lẽ Văn Toàn với tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo sẽ là nhân tố có thể gây khó dễ cho hàng thủ đối phương trong những thời điểm cụ thể.

Tuyến giữa cần tăng thêm "chất thép"

Trong cuộc đọ sức sắp tới, vòng tròn trung tâm hứa hẹn sẽ là nơi cạnh tranh rất quyết liệt khi tuyến giữa của 2 đội đều tập trung những nhân tố xuất sắc. Bộ đôi Hoàng Đức – Tuấn Anh (ĐT Việt Nam) sẽ phải đối mặt với những thử thách khi đối mặt "Messi Thái Lan" Chanathip - Phitiwat Sukjitthammakul.

4 điểm yếu ĐT Việt Nam cần khắc phục để đá bại Thái Lan - Ảnh 2.

Đức Huy và Văn Toàn sẽ là những nhân tố khiến ĐT Thái Lan bất ngờ. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, những cú dứt điểm từ xa rất uy lực có độ ổn định, chính xác cao của tài năng trẻ đang khoác áo Leicester City Thanawat Suengchitthawon (số 12) cũng hứa hẹn mang tới đột biến chiến thuật cho đội bóng của HLV Polking. Đánh chặn từ xa sẽ là một vấn đề đối với ĐT Việt Nam ở trận này và nhiều khả năng thay vì sử dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc trong suốt vòng bảng, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại sơ đồ 3-5-2, tăng cường thêm nhân lực cho tuyến giữa để hạn chế khả năng của đối phương. Đức Huy với sự đa năng, thể lực dồi dào khi chưa được dùng ở vòng bảng sẽ là "quân bài" khiến tuyến giữa Thái Lan không thể "làm mưa làm gió".

Đi tìm "người gác đền"

Một vấn đề mà người hâm mộ quan tâm là HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng thủ môn Tấn Trường hay Nguyên Mạnh trong khung gỗ. Thực tế, dưới thời HLV Park Hang-seo trong vài năm gần đây, ông thường khiến tất cả ngỡ ngàng ở vị trí thủ môn. Tại SEA Games 2019, thủ môn Bùi Tiến Dũng được lựa chọn ở vị trí số 1 nhưng khi anh mắc sai lầm, lập tức mất vị trí vào tay Nguyễn Văn Toản – người đã tận dụng tối đa cơ hội để tỏa sáng trong hành trình cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games lịch sử tại Philippines cách đây 2 năm.

Tới AFF Cup 2020, nhiều người tin chắc thủ môn Tấn Trường là sự lựa chọn tối ưu của HLV Park Hang-seo sau khi đã được tin dùng tại vòng loại World Cup. Nhưng cuối cùng, "người gác đền" 3 trận đầu tiên tại vòng bảng của ĐT Việt Nam lại là Nguyên Mạnh.

Phải tới lượt trận cuối gặp Campuchia, Tấn Trường mới được thầy Park cho trở lại để lấy cảm giác khi cần sẵn sàng vào sân.

Và trước Thái Lan, liệu thầy Park sẽ chọn Tấn Trường hay Nguyên Mạnh? Đây cũng là một "bài toán" không dễ tìm thấy lời giải mà có lẽ ông sẽ phải tham khảo ý kiến, phân tích tỉ mỉ từ trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh.

Thành bại tại… "quân xanh"

Ở mỗi trận đấu tại vòng bảng, HLV Park Hang-seo thường chỉ thực hiện 1-2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó. Đội hình tương đối ổn định của ĐT Việt Nam theo sơ đồ 3-4-3 sẽ là: Thủ môn Nguyên Mạnh (Tấn Trường), hậu vệ Duy Mạnh (Thành Chung) – Quế Ngọc Hải (Đình Trọng) – Bùi Tiến Dũng; tiền vệ Văn Thanh (Tấn Tài) – Hoàng Đức (Minh Vương) – Tuấn Anh (Xuân Trường) – Hồng Duy; tiền đạo Quang Hải – Công Phượng (Tiến Linh, Đức Chinh) – Phan Văn Đức (Văn Toàn).

4 điểm yếu ĐT Việt Nam cần khắc phục để đá bại Thái Lan - Ảnh 4.

ĐT Thái Lan (áo trắng) dùng đội hình 2 đá bại chủ nhà Singapore 2-0. Ảnh: AFF

Nhìn chung, đã có khoảng 20 cầu thủ được vào sân kể cả đá chính và dự bị. Tuy nhiên, những đóng góp của "quân xanh" ĐT Việt Nam là chưa rõ nét bằng Thái Lan (sử dụng đội hình 2 trong trận thắng chủ nhà Singapore 2-0) ở vòng bảng.

Và liệu tại trận bán kết, "quân xanh" của ĐT Việt Nam có kịp bắt nhịp để "tỏa sáng" khiến người Thái bất ngờ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem