4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài: Chỉ 1 người vui

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 04/05/2019 13:10 PM (GMT+7)
Theo thống kê thì hiện có 4 tuyển thủ Việt Nam hiện thi đấu ở nước ngoài, thế nhưng trong số này, chỉ có Michael Nguyễn là có thể hài lòng, khi chiếm suất đá chính tại CLB Selangor (Malaysia) và đội bóng của anh hiện cũng bay cao tại giải Malaysia Super League.
Bình luận 0

Đầu năm 2019, lần lượt Đặng Văn Lâm, Công Phượng rồi Xuân Trường xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu. Cụ thể, Đặng Văn Lâm rời Hải Phòng và gia nhập Muangthong United (Thái Lan) với giá 500.000 USD, kèm theo bản hợp đồng 3 năm. Xuân Trường tới Buriram United (Thái Lan) theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ HAGL. Tương tự, Công Phượng cũng gia nhập Incheon United (Hàn Quốc) theo bản hợp đồng cho mượn có thời 1 năm từ HAGL.

img

Trung vệ Michael Nguyễn từng có 2 lần khoác áo ĐT Việt Nam.

Nếu như Văn Lâm ngay lập tức chiếm suất đá chính tại Muangthong United, thì Xuân Trường và Công Phượng lại đối mặt với hoàn cảnh rất u ám. Xuân Trường ra sân 3 trận đầu mùa cho Buriram United nhưng không gây ấn tượng và bị đày ải lên ghế dự bị. Có giai đoạn, tiền vệ người Tuyên Quang này có tới 6 trận liên tiếp không ra sân cho nhà ĐKVĐ Thai-League. Công Phượng chẳng khá hơn là bao khi liên tục ngồi ngoài tại Incheon United và cũng chưa để lại bất cứ dấu ấn nào.

Thực ra, Văn Lâm dù bắt chính cho Muangthong United nhưng lại không có nhiều lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Số là Muangthong United thi đấu rất phập phù mùa này. Họ mới chỉ thắng 3 trận kể từ đầu mùa, còn lại là thua 5 và hòa 1. Tổng cộng, Đặng Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng tới 16 lần.

Ngoài Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng, còn một cầu thủ khác từng khoác áo ĐT Việt Nam hiện thi đấu ở nước ngoài, nhưng lại không được nhắc nhiều tới, đó là Michael Nguyễn. Đầu năm 2019, trung vệ 29 tuổi này đã rời Air Force Central (Thái Lan) để gia nhập CLB Selangor (Malaysia). So với 3 người đồng nghiệp của mình, Michael Nguyễn hài lòng hơn cả. Anh chiếm suất đá chính là Selangor và cùng đội bóng bay cao ở vị trí thứ 3 trên BXH Malaysia Super League 2019.

Michael Nguyễn sở hữu chiều cao 1m84, trưởng thành từ bóng đá trẻ CH Czech, sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và từng 2 lần khoác áo ĐT Việt Nam. Nhiều nguồn tin cho rằng, với phong độ ổn định trong màu áo Selangor, nhiều khả năng Michael Nguyễn sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong đợt tập trung tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem