48 giờ truy bắt tên cướp đoạt mạng tài xế xe ôm

N.P tổng hợp Thứ ba, ngày 02/06/2020 14:19 PM (GMT+7)
Thuê xe ôm đến bờ đê, tên cướp rút dao đâm nhiều nhát khiến tài xế tử vong tại chỗ. Nghi phạm gây án bị bắt khi xuất hiện ở bến xe.
Bình luận 0

Ngày 1/6, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng đã bắt Nguyễn Tiến Giảng (30 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Đây là nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở tỉnh Tuyên Quang để cướp xe máy, điện thoại và ví tiền.

48 giờ truy bắt tên cướp đoạt mạng tài xế xe ôm - Ảnh 1.

Giảng bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn ở Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Zing, chiều 30/5, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông ở bờ đê sông Lô (thuộc xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương) với nhiều vết thương trên người.

Sau khi điều tra, công an xác định người này chạy xe ôm, tên Nguyễn Quốc Huy (39 tuổi, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Theo gia đình nạn nhân, sáng ngày 29/5, anh Huy điều khiển xe máy đi chở khách rồi mất liên lạc.

Khi được phát hiện tử vong, tài sản của nạn nhân gồm xe máy, điện thoại di động và ví tiền đã bị lấy mất.

Đánh giá đây là vụ trọng án, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra và đề nghị Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp.

48 giờ truy bắt tên cướp đoạt mạng tài xế xe ôm - Ảnh 2.

Xe máy của nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Tham gia vào quá trình điều tra còn có các tổ công tác của Công an Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ. Lực lượng điều tra đã rà soát nhân thân, các mối quan hệ của nạn nhân, kiểm tra camera giám sát, các cửa hàng buôn bán xe máy cũ quanh hiện trường.

Gần 300 người nghiện ma túy, có tiền án thuộc khả nghi được sàng lọc.

Sau khoảng 48 giờ, công an đã bắt giữ Nguyễn Tiến Giảng khi nghi phạm lẩn trốn ở Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo Công an TP.HCM, đối tượng Nguyễn Tiến Giảng khai nhận, do lên cơn nghiện, không có tiền mua ma túy nên đối tượng đã âm mưu sát hại xe ôm, cướp tài sản.

Chiều 29/5, Giảng đem theo một chiếc kéo và gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Huy thuê chở đi có việc tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, thì trời nhá nhem tối, Giảng giả vờ bảo anh Huy dừng xe để chờ người lấy đồ.

Trong lúc chờ đợi, thấy anh Huy mất cảnh giác, Giảng dùng kéo mang theo đâm liên tục 4 nhát vào cổ anh Huy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh Huy bất động, Giảng lục soát người và lấy đi 1 điện thoại di động, ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân. Sau đó, đối tượng thay quần áo, điều khiển xe máy hướng về Hà Nội… Khi đi qua sông Lô, Giảng vứt bộ quần áo dính máu nạn nhân và chiếc kéo xuống sông để phi tang.

Đến địa phận TP Việt Trì, Phú Thọ, Giảng bán xe máy cướp được với giá 2,1 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Để trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan Công an, Giảng bắt xe về Hà Nội lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm là đã có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

>> Thảm án chấn động vì nghi ngờ nhân tình của mẹ làm con gái nuôi mới 15 tuổi có thai
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem