5 HLV dự World Cup là bại tướng của HLV Park-Hang-seo, họ là những ai?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 09/06/2021 10:10 AM (GMT+7)
Với chiến thắng 4-0 trước ĐT Indonesia của HLV Shin Tae-yong tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang seo đã tô điểm thêm bề dày thành tích đánh bại những HLV từng dự World Cup của mình lên con số 5.
Bình luận 0
5 HLV dự World Cup là bại tướng của HLV Park-Hang-seo, họ là những ai ? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng thuyết phục trước HLV Shin Tae-yong.

Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE, ĐT Việt Nam đã có một chiến thắng tưng bừng 4-0 trước ĐT Indonesia. Đó thực sự mà một trận đấu tuyệt hay của các chiến binh áo đỏ, nhưng công lớn chắc chắn phải kể đến người thuyền trưởng Park Hang-seo.

Trước thềm trận đấu diễn ra, báo chí nước ngoài đã liên tục đưa ra những thông tin về việc HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia được đánh giá cao hơn HLV Park Hang-seo về bề dày thành tích cũng như kinh nghiệm trận mạc. Đơn giản, ông Shin Tae-yong từng được biết đến khi làm HLV ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 tại Nga và có chiến thắng 2-0 trước nhà ĐKVĐ Đức.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã có một chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ đồng hương và cũng điểm tô thêm bề dày thành tích chiến thắng trước những HLV từng tham dự World Cup của mình lên con số 5.

5 HLV dự World Cup là bại tướng của HLV Park-Hang-seo, họ là những ai ? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo từng có chiến thắng trước HLV lão làng Guus Hiddink

Trước đó, bại tướng nổi tiếng nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ là HLV Guus Hiddink, người thầy của chính ông Park tại World Cup 2002 được tổ chức ngay trên quê hương ông.

"Phù thủy" người Hà Lan dẫn dắt U22 Trung Quốc và thua toàn diện 0-2 trước U22 Việt Nam trong một trận giao hữu. Chỉ vài ngày sau, ông Guus Hiddink phải nhận quyết định sa thải.

Thứ hai là HLV Sven Goran Eriksson cũng rời cương vị HLV trưởng tuyển Philippines sau khi thua "Những chiến binh sao vàng" ở 2 trận bán kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2018 đều cùng với tỷ số 1-2.

Ông Eriksson là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh dẫn dắt Tam sư tham dự World Cup 2002, 2006.

Tiếp đó là Milovan Rajevac - người từng là HLV của ĐT Thái Lan và từng để thua ĐT Việt Nam tại bán kết giải King Cup 2019 với tỷ số 0-1. Trong quá khứ, HLV Milovan Rajevac từng dẫn dắt ĐT Ghana lọt vào đến vòng tứ kết của World Cup 2010.

Và người cuối cùng là HLV Bert Van Marwijk của ĐT UAE, HLV từng giành ngôi á quân World Cup 2010 cùng ĐT Hà Lan, đã có trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 11/2019 trên sân vận động Mỹ Đình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem