5 lý do khiến “Voi chiến” thua đau Malaysia: Ông Park cần chú ý!

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 17/11/2019 10:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia Bor Bu của tờ Siam Sports đã chỉ rõ 5 nguyên nhân khiến ĐT Thái Lan thua đau Malaysia với tỷ số 1-2 dù có bàn thắng dẫn trước của Chanathip Songkrasin.
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách Malaysia thuộc lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 (14/11), Thái Lan có khởi đầu thuận lợi khi có bàn dẫn trước ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Chanathip Songkrasin. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã gục ngã với tỷ số 1-2 chung cuộc sau khi bị Brendan Gan và Sumareh chọc thủng lưới 2 lần. Theo  chuyên gia Bor Bu, đây là 5 lý do khiến đội quân của HLV Nishino thua đau. Đây cũng là điểm yếu của Thái Lan để HLV Park Hang-seo có thể khai thác ở trận đấu vào ngày 19/11 tới.

1. Hai cánh tê liệt

img

Vì dính án treo giò nên Theerathon Bunmathan không đá trận Malaysia. HLV Nishino bố trí Korrakot đá thay nhưng cầu thủ này không hoàn thành nhiệm vụ. Ở cánh đối diện, Tristan Do cũng có 1 ngày chơi tệ khiến khả năng tấn công biên của Thái Lan ở trận thua Malaysia gần như tê liệt. 

2. Một nửa đội hình chơi tệ

img

Một nửa đội hình của ĐT Thái Lan chơi dưới sức ở trận đấu với Malaysia. Họ đá chậm, mắc lỗi nhiều và không di chuyển linh hoạt như thường thấy. Đây là hậu quả của việc họ không được thi đấu thường xuyên trong một thời gian sau khi Thai League 2019 kết thúc. 

3. Điều kiện sân bãi

img

Trước khi trận đấu diễn ra đã có mưa lớn khiến mặt sân trơn. Điều này ảnh hưởng lớn đến lối đá kỹ thuật của các cầu thủ Thái Lan. Ngoài ra, chất lượng mặt có sân Bukit Jalil cũng không tốt như các sân đấu ở Thái Lan khiến đội quân của HLV Nishino gặp khó. 

4. HLV Nishino thay đổi chậm chạp

img

Dù rất nhiều cầu thủ chơi không đạt yêu cầu nhưng HLV Nishino đã không có sự điều chỉnh và thay đổi kịp thời. Chưa kể, nhà cầm quân Nhật Bản còn sai lầm khi chỉ đạo các cầu thủ đá cánh (2 hậu vệ) lùi sâu phòng thủ thay vì tấn công như thường thấy. 

5. Malaysia chơi hay

img

Ngoài những yếu tố trên, phải thừa nhận rằng Malaysia đã chơi tốt ở trận này. Họ có một kế hoạch thi đấu rất rõ ràng, đá pressing tốt khiến ĐT Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn nên không thể chơi thứ bóng đá như HLV Nishino mong muốn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem