5 mùa giải xuất ngoại, Công Phượng chạm tới 4 cột mốc đáng quên nào?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 22/09/2024 15:10 PM (GMT+7)
Trong gần 9 năm qua, Công Phượng đã có 4 lần xuất ngoại để chơi cho các đội bóng quốc tế. Dù rất nỗ lực, nhưng Công Phượng không thể hiện được năng lực tốt như kỳ vọng.
Bình luận 0

Công Phượng thất bại toàn diện khi xuất ngoại

Vào ngày hôm qua (21/9), CLB Trường Tươi Bình Phước đã chính thức công bố bản hợp đồng với Công Phượng. Trước đó không lâu, Công Phượng đã chia tay Yokohama FC.

Ở mùa giải trước, Công Phượng ký hợp đồng với Yokohama FC và được đặt niềm tin sẽ tỏa sáng tại J.League 1. Mặc dù vậy, Công Phượng gần như không có đất diễn bất chấp việc tập luyện rất nỗ lực. Trong cả mùa giải, Công Phượng không lần nào được ra sân tại J.League 1 và chỉ có vẻn vẹn khoảng 2 phút thi đấu ở giải cúp.

5 mùa giải xuất ngoại, Công Phượng chạm tới 4 cột mốc đáng quên nào? - Ảnh 1.

Công Phượng có rất ít lần được ra sân trong thời gian chơi cho Yokohama FC. Ảnh: Yokohama FC

Sau khi Yokohama FC rớt hạng và phải chơi tại J.League 2, Công Phượng vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng Nhật Bản. Tưởng như việc Yokohama FC phải chơi ở hạng đấu thấp hơn sẽ giúp Công Phượng có cơ hội ra sân nhiều, nhưng tình hình cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu.

Công Phượng chỉ có 2 lần ra sân thi đấu cho Yokohama FC ở mùa giải này. Dù rất cố gắng, nhưng Công Phượng không tạo được dấu ấn đáng kể nào. Thậm chí, khi chia tay, trang chủ của Yokohama FC không đề cập nhiều đến khả năng chuyên môn của Công Phượng mà chỉ nhớ nhất là… kỹ năng pha cà phê ngon của tiền đạo này.

Trước khi đầu quân cho Yokohama FC, Công Phượng cũng từng chơi cho Mito Hollyhock (Nhật Bản, 2016), Incheon United (Hàn Quốc, 2019) và Sint Truidense (Bỉ, 2019/2020). Tổng cộng, Công Phượng đã có khoảng hơn 5 mùa giải chơi bóng tại nước ngoài, nhưng những gì chân sút xứ Nghệ tạo ra là nhiều con số không tròn trĩnh.

5 mùa giải xuất ngoại, Công Phượng chạm tới 4 cột mốc đáng quên nào? - Ảnh 2.

Công Phượng từng đá cho Sint Truidense nhưng không để lại dấu ấn đáng kể nào. Ảnh: Sint Truidense

Cụ thể, trong màu áo tất cả các đội bóng nói trên, Công Phượng không ghi được bàn thắng nào và cũng không có pha kiến tạo nào. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng không có trận nào được thi đấu trọn vẹn và không có mùa giải nào được ra sân đá chính quá 3 trận.

Mùa giải mà Công Phượng được tạo điều kiện tốt nhất là ở Incheon United năm 2019. Khi đó, Công Phượng được ra sân 8 trận, có 3 lần đá chính với tổng thời gian 352 phút. Mặc dù vậy, Công Phượng cũng không thể có dấu ấn cụ thể nào.

Vào lúc này, ở tuổi 29, Công Phượng đã chấp nhận trở lại Việt Nam và chỉ kịp thi đấu tại giải hạng Nhất (do V.League đã hết thời hạn chuyển nhượng). Dù có bước lùi về môi trường chơi bóng, nhưng bù lại, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu thường xuyên để tìm lại phong độ và điều này có thể giúp anh được HLV Kim Sang-sik gọi vào ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

5 mùa giải xuất ngoại, Công Phượng chạm tới 4 cột mốc đáng quên nào? - Ảnh 3.

Đội bóng mà Công Phượng được ra sân nhiều nhất khi xuất ngoại là Incheon United, nhưng anh không ghi được bàn thắng và cũng không có kiến tạo thành bàn nào. Ảnh: SP

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem