5 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng: Có ông chủ Leicester City

Thứ hai, ngày 29/10/2018 08:32 AM (GMT+7)
Số người thiệt mạng sau vụ thảm kịch nổ trực thăng của vị tỷ phú người Thái Lan tại Leicester City đã được chính thức công bố. Theo phát ngôn mới nhất của CLB Leicester City, Chủ tịch người Thái Lan - ông Vichai Srivaddhanaprabha và 4 người khác đã không thể qua khỏi vụ tai nạn máy bay vào hôm qua (giờ địa phương).
Bình luận 0

Ông Vichai mua lại Leicester City với giá hơn 50 triệu USD năm 2010, khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Nhờ sự đầu tư của ông, đội bóng liên tục tăng tiến, và làm nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016.

img

Đăng tải trên các MXH, người phát ngôn của Leicester cho biết: "Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin Chủ tịch CLB, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở ông cùng 4 người khác bị rơi bên ngoài sân vận động King Power."

"...Leicester City đã trở thành một đại gia đình dưới sự chỉ đạo của ông. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ công lao và sẽ làm hết sức mình để kế thừa những điều tốt đẹp nhất mà ông đã mang đến với CLB..."

img

Vị tỷ phú người Thái đã cùng 4 người khác lên trực thăng sau khi trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh kết thúc. Chiếc trực thăng này đã gặp sự cố ở cánh quạt phần đuôi, bị mất kiểm soát trên không trung, sau đó tạo nên một vụ nổ lớn khi rơi xuống bãi đậu xe cách SVĐ King Power không xa.

Hai cảnh sát có mặt tại hiện trường đã chạy đến để tìm cách phong toả, đồng thời lao vào và cố gắng phá cửa máy bay. Nhưng sau đó có thêm một tiếng nổ, lửa cháy lớn khiến các cảnh sát phải lùi lại phía sau. Đáng tiếc, mọi chuyện sau đó đã không còn có thể cứu vãn.

img

Tỷ phú Vichai đã không thể qua khỏi sau vụ tai nạn máy bay.

Trước đó, ở một diễn biến liên quan, HLV trưởng Leicester City - ông Claude Puel đã chính thức lên tiếng sau vụ tai nạn: "Đây là một thảm kịch đối với đội bóng. Tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ về các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của mọi người. Dù tâm trạng lúc này rất tồi tệ, nhưng hiện tại tôi vẫn ổn."

Mới nhất, theo cập nhật của Sở Cảnh sát thành phố Leicester, ngoài Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, danh tính của bốn người còn lại trên chiếc trực thăng định mệnh là Nusara Suknamai (Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2005), trợ lý Kaveporn Punpare, phi công Eric Swaffer và bạn gái của ông Swaffer - cô Izabela Roza Lechowicz.

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem