6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3

PV Thứ năm, ngày 03/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
Mức lương của HLV Kiatisak tại HAGL được cho là vào khoảng 26.000 USD/tháng. Tuy nhiên, so với mặt bằng Đông Nam Á nói chung, liệu đây có phải là con số thật sự ấn tượng?
Bình luận 0

1. HLV Tan Cheng Hoe | 23.000 USD/ tháng | 276.000 USD/ năm

Bên cạnh Việt Nam, Malaysia là ĐTQG có sự thăng tiến vượt bậc nhất trong 3 năm trở lại đây. Thành tích này có dấu ấn rất lớn của vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm Tan Cheng Hoe.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe.

Với tài năng và bản lĩnh chinh chiến, ông thầy 52 tuổi được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hết sức tin tưởng, trọng dụng. Hiện tại, ông được hưởng mức thu nhập lên tới 23.000 USD/ tháng.

2. HLV Kiatisak Senamuang | 26.000 USD/ tháng | 312.000 USD/ năm

Hơn một tháng trước thềm mùa giải mới, HAGL gây xôn xao cho người hâm mộ Việt Nam khi công bố tân thuyền trưởng Kiatisuk Senamuang.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 2.

HLV Kiatisak Senamuang.

Với mối quan hệ thân thiết được xây dựng từ thập niên 2000, bầu Đức không mấy khó khăn để lôi kéo danh thủ Thái Lan tái xuất đội bóng phố Núi lần thứ 3. Trên mặt báo, ông khẳng định không để "Sắc" chịu thiệt khi về đầu quân cho HAGL.

Báo chí Thái Lan tin rằng, Kiatisak sẽ được hưởng thu nhập không dưới 26.000 USD/ tháng.

3. HLV Mano Polking | 30.000 USD/ tháng | 360.000 USD/ năm

Ông Mano Polking từng có kinh nghiệm 7 năm làm việc ở Thai League trước khi gia nhập CLB TP.HCM. Tại CLB mới, chiến lược gia người Brazil sẽ nhận mức lương sau thuế lên đến 30.000 USD/ tháng.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 3.

HLV Mano Polking.

Tuy số tiền này chỉ bằng hơn một nửa những gì ông từng nhận được ở Thái Lan, nhưng cũng đủ để biến Polking trở thành HLV nhận lương cao nhất V.League.

4. HLV Park Hang-seo | 50.000 USD/ tháng | 600.000 USD/năm

Khi mới kí hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông thầy người Hàn Quốc chỉ được hưởng mức lương 22.000 USD/ tháng. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so với nhiều HLV khác trong khu vực.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, sau khi giúp bóng đá Việt "nở mày nở mặt" với hàng loạt chiến tích đáng kinh ngạc trong giai đoạn 2018/19, HLV Park đã được VFF tưởng thưởng xứng đáng bằng bản hợp đồng mới, với mức đãi ngộ lên đến 50 nghìn USD/ tháng (600 nghìn USD/ năm), qua đó biến ông trở thành HLV ngoại nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

5. Akira Nishino | 80.000 USD/ tháng | 960.000 USD/ năm

Không tìm được thành công ở các đấu trường lớn nhỏ tham dự, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định "chơi lớn" khi bổ nhiệm chiến lược gia người Nhật - Akira Nishino vào chiếc ghế nóng của ĐTQG với mức lương lên đến gần 1 triệu USD/ năm.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 5.

HLV Akira Nishino.

Tính ra mỗi tháng, vị HLV từng cùng Nhật Bản vào đến vòng 16 đội ở World Cup 2018 hưởng thu nhập lên tới 80.000 USD/ tháng. Tuy nhiên, tính tới hiện tại, ông Nishino chưa thực sự đáp ứng được kì vọng từ người hâm mộ xứ Chùa vàng.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan do ông dẫn dắt bị loại từ vòng bảng. Trong khi tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển nước này hiện cũng chỉ đang xếp thứ 3 ở bảng G, sau Việt Nam và Malaysia.

Thành tích đáng kể nhất mà HLV Nishino đạt được có lẽ là việc đưa U23 Thái Lan vào tới Tứ kết Giải U23 châu Á 2020.

6. Shin Tae-yong | Ước đoán 1 triệu USD/ năm

Sau thành công của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam, xu hướng bổ nhiệm những HLV đến từ những nền bóng đá phát triển ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngày một nở rộ, và Indonesia cũng không phải là ngoại lệ.

6 HLV hưởng lương "khủng" nhất Đông Nam Á: Việt Nam chiếm 3 - Ảnh 7.

HLV Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong - chiến lược gia từng giúp Hàn Quốc tạo nên đại địa chấn trước tuyển Đức tại World Cup 2018 là người được PSSI "chọn mặt gửi vàng". Không có thông tin chính thức về mức lương của ông Shin, nhưng theo nhiều nguồn tin, con số đó không thể dưới 1 triệu USD.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á không thể diễn ra theo đúng kế hoạch, vì vậy HLV Shin cũng chưa có nhiều cơ hội để chứng minh được năng lực của mình.

Ở trận giao hữu duy nhất trong năm 2020, Tim Garuda của thầy Shin để thua một CLB trong nước với tỷ số đậm 1-4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem