7 ứng cử viên thay Giampiero Ventura dẫn dắt ĐT Italia

Minh Chí (Theo Goal) Thứ ba, ngày 14/11/2017 11:15 AM (GMT+7)
Sau khi ĐT Italia thất bại trong việc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018, tờ Goal đã liệt kê ra danh sách 7 ứng cử viên có thể thay HLV Giampiero Ventura dẫn dắt “đội quân áo Thiên thanh”.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, ĐT Italia đã bị Thụy Điển cầm hòa 0-0 ở lượt về vòng play-off World Cup 2018. Với thất bại chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận, “Azzurri” lần đầu tiên phải làm khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1958.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Giampiero Ventura đã khẳng định rằng, ông sẽ không đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, gần như chắc chắn, LĐBĐ Italia (FIGC) sẽ sa thải nhà cầm quân 69 tuổi để bổ nhiệm cái tên sáng dẫn dắt ĐT Italia chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2020. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên có thời hạn đến ngày 31.7.2020.

img

HLV Ancelotti sẽ dẫn dắt ĐT Italia thay Ventura?

Vài giờ sau trận lượt về giữa Italia với Thụy Điển, tờ Goal đã liệt kê ra danh sách 7 ứng cử viên sáng giá để thay HLV Ventura dẫn dắt “Azzurri”. 7 cái tên này gồm Carlo Ancelotti (tự do), Antonio Conte (Chelsea), Gianpiero Gasperini (Atalanta), Maurizio Sarri (Napoli), Massimiliano Allegri (Juventus), Luigi Di Biagio (U21 Italia) và Roberto Mancini (Zenit Saint Petersburg).

Trong số 7 cái tên kể trên, Ancelotti, Conte, Allegri và Mancini là những cái tên sáng giá nhất. Tuy nhiên, cả Conte, Allegri và Mancini đều đang còn hợp đồng với các CLB chủ quản mà họ đang dẫn dắt. Nếu muốn mời 1 trong 3 HLV này, FIGC sẽ phải bỏ tiền bồi thường hợp đồng. Mặt khác, nhiều khả năng các đội bóng chủ quản không chịu để “thuyền trưởng” của mình ra đi.

Do đó, Ancelotti chính là ứng cử viên số một. Sau khi bị Bayern Munich sa thải hôm 28.9 vừa qua, nhà cầm quân 58 tuổi vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Vì vậy, LĐBĐ Italia có thể thương lượng với ông 1 cách dễ dàng.

Những năm gần đây, Ancelotti luôn được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Ngoài bảng thành tích đáng tự hào, “Carletto” còn có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid và Bayern.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem