Adidas mượn ý tưởng ngụy trang quân sự cho Roland Garros

Thứ sáu, ngày 27/05/2016 18:00 PM (GMT+7)
Thiết kế sọc trắng đen giống “ngựa vằn” của Adidas đang trở thành trang phục nhận được nhiều sự chú ý nhất tại Roland Garros.
Bình luận 0

Cảm hứng đến từ… nghệ thuật ngụy trang!

Grand Slam là cơ hội để những nhà sản xuất quần áo giới thiệu và quảng bá sản phẩm mới nhất của mình đến người hâm mộ. Và nếu có giải thưởng cho trang phục ấn tượng nhất Roland Garros 2016, danh hiệu đó khó thoát khỏi tay của Adidas với trang phục “ngựa vằn”.

Đây là thiết kế thuộc dòng sản phẩm Y-3, dự án hợp tác giữa Adidas và nhà thiết kế người Nhật Bản, Yohji Yamamoto (“Y” là chữ cái đầu tiên của tên ông, “3” biểu tượng cho 3 sọc, logo của Adidas).

img

Simona Halep dùng từ "hoàn hảo" để nói về trang phục mới của Adidas.

Khá thú vị khi ý tưởng sử dụng những sọc kẻ trắng đen xen kẽ giống lớp da ngựa vằn của Yamamoto được lấy cảm hứng từ… những chiếc tàu ngụy trang của Hải quân Anh trong Thế chiến 1. Năm 1919, họa sĩ Norman Wilkinson đã đề xuất phương pháp ngụy trang mới gọi là “đối diện cực đoan”, nghĩa là sơn thân tàu với các màu tương phản mạnh để làm địch thủ mất phương hướng. Ý tưởng này dựa trên lý thuyết độ tương phản mạnh sẽ khiến thị giác bị sai lệch trong việc xác định đúng vận tốc và hướng đi của con tàu

Nổi tiếng với nghệ thuật sắp xếp cùng tài năng sáng tạo đã được cả ngành thời trang thừa nhận, Yamamoto đã vận dụng nghệ thuật ngụy trang quân sự để tạo nên những vằn trắng đen cho nhãn hiệu Y-3 mới nhất. Điểm đặc biệt này gợi lên cảm giác chuyển động ngay cả khi các tay vợt đang không di chuyển trên sân.

“Trang phục tennis dường như đang bị định nghĩa theo một khuôn phép cứng nhắc, thứ mà chúng tôi muốn phá bỏ”, giám đốc thiết kế dự án Y-3 Lawrence Midwood nói: “Chúng tôi đang hướng tới những sản phẩm thật sự vượt trội về chức năng và đẹp mắt, dù để đạt được thành công đôi khi không thể làm hài lòng tất cả các bên”.

“Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các tay vợt hàng đầu của mình. Những ý kiến từ Jo-Wilfried Tsonga, Simona Halep, Ana Ivanovic, Tomas Berdych, Kristina Mladenovic và nhiều tay vợt khác đóng vai trò quan trọng, giúp chúng tôi hoàn thiện trang phục và giày thi đấu”, giám đốc mảng tennis của Adidas, Graham Williamson cho biết.

Ông Williamson còn khẳng định những thiết kế này không chỉ có ý nghĩa về thời trang: “Những họa tiết trên quần áo được thiết kế nhằm hạn chế sự sao nhãng cho các tay vợt. Mục đích cuối cùng là giúp họ tập trung tối đa khi thi đấu”.

Trong khi đó, đôi giày adizero Y-3 2016 hứa hẹn sẽ giúp các tay vợt chơi tốt hơn trong những loạt bóng bền với sự cải tiến về độ đàn hồi cùng tính năng hoàn trả năng lượng. Ngoài ra, công nghệ đệm giày Bounce của Adidas cũng sẽ mang đến sự thoải mái, độ êm và ổn định nhiều hơn khi di chuyển bằng mũi chân.

Chê nhiều hơn khen

Về chất lượng, chỉ có Tsonga, Berdych, Kerber hay Ivanovic mới là người đưa ra được những nhận xét chuẩn xác nhất. Còn nói về yếu tố thẩm mỹ, thiết kế “ngựa vằn” này của Adidas đang nhận phải nhiều ý kiến chỉ trích của người hâm mộ. Thật không may, người phải “đứng mũi chịu xào” là Simona Halep, tay vợt “mở hàng” cho sản phẩm Y-3 ở ngày thi đấu đầu tiên.

img

Chiếc quần "huyền thoại" của Stan Wawrinka tại Roland Garros 2015.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người dùng tỏ rõ sự thất vọng. Tài khoản Ameli M viết: “Một bộ trang phục quá xấu xí. Thật không hiểu họ nghĩ gì mà lại thiết kế như vậy?”

“Simona Halep hi vọng mặc bộ quần áo xấu nhất giải sẽ giúp cô lên ngôi như Stan (Wawrinka)”, tài khoản Nicky McNickface mỉa mai. Năm ngoái, Wawrinka vô địch với chiếc quần sọc ca-rô được cư dân mạng cho rằng "thích hợp dùng để làm khăn trải bàn" hơn là quần chơi tennis.

“Halep mất chưa tới 45 phút để đánh bại Hibino 6-2, 6-0. Có lẽ cô ấy không muốn bị nhìn quá lâu trong bộ đồ như vậy ở trên sân”, nhà báo tự do Giulio Gasparian chọc ngoáy Halep: “Tôi có thể cho qua bộ đồ ngựa vằn đó, nhưng hình dây yếm quần giả trân áo thật quá sức chịu đựng”.

Dù sao, bộ đồ mới này cũng giúp cho Halep giành được 2 chiến thắng khá dễ dàng và có mặt ở vòng 3 Roland Garros.

Hà An (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem