ADMM+ không né tránh vấn đề nhạy cảm

Thứ sáu, ngày 08/10/2010 05:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo quốc tế chiều 7-10 giới thiệu về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 12-10.
Bình luận 0
img
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế chiều ngày 7-10

Công thức an ninh đầy tiềm năng

Đại tá Vũ Tiến Trọng - Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Quốc phòng cho biết: Ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ tư kết thúc, Bộ Quốc phòng VN vinh dự được giao trách nhiệm chủ trì và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 12-10 với sự tham gia của 8 nước đối tác, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nga và Mỹ. Nhận nhiệm vụ này, VN đã tích cực, chủ động chuẩn bị các công việc trên tất cả các lĩnh vực.

Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên sẽ có 3 nhóm nội dung chính, gồm Nhóm nội dung thông báo về tiến trình hợp tác trong ASEAN, sẽ do Tổng thư ký ASEAN trình bày tại hội nghị. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN, Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ trình bày về những phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng của ASEAN.

Đại tá Lê Văn Cầu - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cho biết, trong số 18 đoàn sang dự hội nghị sẽ có 15 Bộ trưởng Quốc phòng tham gia. Trong số các nước ASEAN thì chỉ khuyết hai Bộ trưởng Quốc phòng Brunei và Myanmar. Tuy nhiên Brunei sẽ cử Thứ trưởng Quốc phòng còn Myanmar sẽ cử Đại sứ nước này tại Hà Nội tham dự ADMM+. Trong số 8 nước đối thoại thì đến nay 7 nước đã khẳng định sẽ cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự, duy chỉ có Nga chưa khẳng định chính thức. 5 đoàn gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Mỹ, do 5 Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, sẽ kết hợp thăm hữu nghị chính thức VN.

Trong Nhóm nội dung thứ hai, 8 nước đối tác sẽ tự trình bày về những đánh giá, nhìn nhận, quan điểm an ninh tại khu vực, cũng như trình bày về chính sách quốc phòng của mình đối với khu vực. Nhóm nội dung thứ ba là thông qua các tài liệu quan trọng của hội nghị ADMM+ lần đầu tiên, trong đó có dự thảo tuyên bố chung.

Theo Đại tá Vũ Tiên Trọng, ADMM+ sẽ thảo luận về lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ hội nghị, trong đó ASEAN đã xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đó là hợp tác về an ninh biển, gìn giữ hòa bình, quân y, chống khủng bố và hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hội nghị quốc phòng các nước ASEAN -VN năm 2010 nhấn mạnh, với công thức an ninh mới đầy tiềm năng như vậy, VN quan tâm làm sao để có bước khởi đầu suôn sẻ và định hướng đúng, để sự hợp tác này đem lại lợi ích, hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Không để ADMM+ thành nơi tranh cãi

Tại buổi họp báo, trả lời về khả năng ADMM+ sẽ bàn về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, vấn đề biển Đông hay các vấn đề tương tự, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, hội nghị lần này sẽ không đề cập đến những vấn đề cụ thể, vì đây là hội nghị ADMM+ đầu tiên và các Bộ trưởng Quốc phòng sẽ không có đủ thời gian để bàn về những việc cụ thể, mà tập trung thể hiện quyết tâm chính trị cũng như bàn về tương lai của hợp tác quốc phòng.

Về cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ, Trung tướng cho biết, trong quá trình diễn ra ADMM+ có nhiều cuộc gặp song phương giữa các nước tham dự. Các cuộc gặp này đều do các nước chủ động liên hệ với nhau.

Trung tướng nói: "Chúng tôi cũng đã nghe thông tin bên ngoài về cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Trung-Mỹ. Tuy nhiên nếu thông tin này chính xác thì tôi cho rằng đó là một điều tốt cho hai bên. Chúng tôi mong muốn cuộc gặp đó, cũng như các cuộc gặp song phương khác, sẽ đem lại một tác dụng tích cực cho việc tăng cường hòa bình, hòa dịu".

Về việc Trung Quốc bắt giữ 9 ngư dân và tàu cá VN vào ngày 11-9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "Các cơ quan chức năng của VN đã làm việc với Trung Quốc để yêu cầu thả ngay 9 ngư dân bị bắt giữ. Tuy nhiên chúng ta không gắn việc thả hay bắt giữ các thuyền viên VN vào khuôn khổ ADMM+".

Trả lời thắc mắc của phóng viên về việc liệu cơ chế hợp tác ADMM+ phải chăng là một diễn đàn né tránh những vấn đề nhạy cảm, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "Chúng tôi không cho rằng đây là một diễn đàn như vậy, vì ADMM+ là một diễn đàn tìm ra được những vấn đề, thách thức chung và mang tính phổ biến để cùng hợp tác. Với định hướng như vậy, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cũng như các bên đối tác đã đồng thuận không để diễn đàn này thành nơi tranh cãi của các nước với nhau". Thứ trưởng cho biết thêm, VN bày tỏ quan điểm mong muốn các nước khác dành nhiều thời gian bàn về tương lai của ADMM+.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem