AEGON Championships 2015: Muray cân bằng kỷ lục theo cách đặc biệt

Lê Lan Thứ hai, ngày 22/06/2015 08:52 AM (GMT+7)
Cơn mưa hôm 20.6 khiến Andy Murray, hạt giống số 1 của AEGON Championships, rơi vào tình huống bất lợi. Anh phải chơi cả hai trận bán kết và chung kết trong cùng 1 ngày. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, Murray đã cho thấy đẳng cấp của mình để cân bằng kỷ lục lần thứ 4 đăng quang ngôi tại giải một cách xứng đáng.
Bình luận 0
Trước khi AEGON Championships 2015 khởi tranh, Murray là tay vợt được kỳ vọng nhất. Anh chính là niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Vương quốc Anh và cũng từng 3 lần lên ngôi tại giải đấu này vào các năm 2009, 2011 và 2013. Thêm 1 chức vô địch nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục của các huyền thoại từng đăng quang nhiều nhất tại AEGON Championships.

Mọi chuyện khá thuận lợi với tay vợt số 3 thế giới khi các đối thủ lớn của anh như Nadal, Wawrinka hay Raonic… cứ lần lượt rơi rụng và người lọt vào chung kết là Kevin Anderson, một tay vợt không được xếp hạng hạt giống.

img
Andy Murray đã cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch AEGON Championships. Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên, một cơn mưa đã bất ngờ đổ xuống khi trận bán kết 2 diễn ra vào ngày 20.6 giữa Murray và Viktor Troicki khiến tất cả bị đảo lộn. Cả hai tay vợt buộc phải đấu lại trong ngày hôm qua (21.6) để tìm ra người chiến thắng vào đấu trận chung kết ngay sau đó. Murray không gặp mấy khó khăn khi hạ gục Troicki 2-0 (6-3, 7-6 (4)) để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng của giải diễn ra sau đó vài giờ.

Gặp bất lợi về mặt thể lực so với đối thủ, tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn Murray đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Bằng lối chơi phòng ngự cuối sân siêu đẳng và đặc biệt là khả năng trả giao bóng, hóa giải những cú phát bóng uy lực, mạnh mẽ của đối thủ, Murray làm chủ trận đấu ngay từ đầu. Trong cả hai set đấu, tay vợt nước chủ nhà đều giành break ở những thời điểm quan trọng nhất để rồi dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) sau 65 phút thi đấu.

Suốt cả giải đấu chỉ thua duy nhất 1 set, lại vượt qua khó khăn khi phải chơi 2 trận cuối cùng quan trọng nhất chỉ trong vòng vài giờ, Murray cho thấy anh xứng đáng đăng quang ngôi vô địch AEGON Championships 2015. Đây là bước khởi động không thể tốt hơn cho Wimbledon 2015 của tay vợt số 3 thế giới.

Trong một diễn biến khác, tay vợt số 2 thế giới Roger Federer đã có chiến thắng 2-0 (7-6 (1) - 6-4) trước Andreas Seppi trong trận chung kết Gerry Weber Open (Đức). Đây là lần thứ 8 "Tàu tốc hành" đăng quang tại giải đấu này, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Danh sách các tay vợt vô địch nhiều nhất tại AEGON Championships

4: John McEnroe - 1979, 1980, 1981, 1984
4: Boris Becker - 1985, 1987, 1988, 1996
4: Lleyton Hewitt - 2000, 2001, 2002, 2006
4: Andy Roddick - 2003, 2004, 2005, 2007
4: Andy Murray - 2009, 2011, 2013, 2015
3: Jimmy Connors - 1972, 1982, 1983
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem