AFC Cup: HLV Hà Nội FC tiết lộ Văn Hậu không chỉ bị 1 chấn thương

Song Minh Thứ hai, ngày 19/08/2019 16:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) cho hay ông đang gặp nhiều khó khăn khi 2/3 đội hình gặp vấn đề về sức khỏe, trong đó có những trụ cột chắc chắn không thể ra sân.
Bình luận 0

Trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC và Altyn Asyr (Turkmenistan) sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 20/8 trên sân Hàng Đẫy.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Altyn Asyr là đối thủ rất khó chơi. Ảnh: Song Minh

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô bày tỏ: "Tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ mà nhận thấy họ là đội bóng rất khó chơi.

Các cầu thủ Altyn Asyr có thể hình cao to, thể lực tốt nhưng họ cũng chơi bóng nhỏ, kiểm soát bóng chứ không thiên về sức mạnh.

Trận gần nhất của họ đã qua cách đây 10 ngày nên có thời gian nghỉ ngơi. Trong khi mật độ thi đấu của chúng tôi lại quá dày đặc".

Chia sẻ cụ thể về tình hình lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ lo lắng: "Hàng thủ đang khiến tôi đau đầu. Đinh Tiến Thành, Đậu Văn Toàn, Văn Hậu đều bị chấn thương ở các mức độ khác nhau và khó có thể ra sân. Trường hợp của Đình Trọng thì các bạn đã biết phải nghỉ dài.

Điều đó khiến Duy Mạnh dù bị đau nhiều khả năng vẫn phải đá chính vì tôi không còn lựa chọn ở vị trí trung vệ. Chưa hết, Văn Kiên cũng đang bị đau nhẹ.

Trên hàng công, Văn Quyết, Omar cũng không có được thể trạng tốt nhất do phải thi đấu liên tục thời gian qua".

img

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ Văn Hậu bị 3-4 chấn thương dù không nặng nhưng phải nghỉ 4-5 tuần. Ảnh: I.T

Khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng hồi phục của Văn Hậu cho trận đấu với Thái Lan ngày 5/9 tới, HLV Hà Nội FC đáp:

"Văn Hậu không phải bị 1 chấn thương mà 3-4 chấn thương, dù không nặng nhưng phải nghỉ 4-5 tuần. Nguyên nhân chính là do quá tải, thi đấu quá nhiều ở cả CLB và các đội tuyển.

Nếu cố sử dụng Văn Hậu ở trận gặp Thái Lan thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới tương lai của cậu ta".

Tiền thưởng cho việc vượt qua Altyn Asyr để có mặt ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 là 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) từ Ban tổ chức, đó có phải là động lực để Hà Nội FC quyết thắng không? một phóng viên đặt vấn đề và HLV họ Chu chốt lại:

"Hà Nội FC mỗi khi ra sân luôn nỗ lực hết sức, thi đấu cống hiến vì khán giả chứ không phải có tiền mới đá. Trận đấu ngày mai cũng vậy và hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Có mặt tại cuộc họp báo chiều nay cùng HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho hay: "Altyn Asyr giống như đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ.

Với chúng tôi, điều quan trọng nhất lúc này là cố gắng nghỉ ngơi thật tốt và giữ tinh thần thoải mái. Tinh thần lúc này là rất quan trọng, xua tan mệt mỏi do phải thi đấu trên nhiều mặt trận".

Đỗ Hùng Dũng cho rằng bên phía Altyn Asyr có cầu thủ số 7 Annadurdyyev có kỹ thuật tốt và anh cùng các đồng đội sẽ phải đặc biệt chú ý, hạn chế khả năng của cậu ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem