AFC đề cao U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

Thứ sáu, ngày 05/01/2018 18:08 PM (GMT+7)
Trước thềm VCK U23 châu Á 2018, LĐBĐ châu Á đã giới thiệu các đội bóng tham dự giải.
Bình luận 0

Trang chủ của LĐBĐ Châu Á mới đây đã cho đăng loạt bài viết đánh giá các đội bóng tham dự VCK U23 Việt Nam, và đương nhiên bảng D được chú ý nhiều nhất khi được đánh giá là ‘bảng tử thần’.

Nói về Việt Nam, đội bóng có phần lép vế với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria, LĐBĐ châu Á cho rằng, chúng ta sở hữu những sức mạnh đủ để khiến đối thủ phải dè chừng.

img

Bài viết về U23 Việt Nam trên AFC.

“Ba thất bại tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2016 không nói lên hết toàn bộ câu chuyện mà Việt Nam đã viết lên tại Doha  năm đó,” trang chủ của AFC viết. “Họ đã chiến đấu hết mình và thậm chí gây bất ngờ lớn khi dẫn UAE với tỷ số 2-0, trước khi thua ngược 3-2 một cách đáng tiếc.”

“Tại vòng loại, U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng Đông Timor 4-0 và thắng Macau 8-1. Trận đấu đáng xem nhất là khi họ thua U23 Hàn Quốc đầy sít sao  với tỷ số 1-2 trước hàng vạn khán giả nhà.

Sau vòng loại U23, đội Việt Nam cũng dự SEA Games 29 và thắng đậm các đối thủ Timor-Leste, Campuchia, Philippines. Ở cả 2 giải này, Công Phượng đều nổ súng liên tục và dẫn đầu hàng công của đội Việt Nam” – AFC chốt lại.

Có thể thấy, LĐBĐ châu Á quan tâm và tìm hiểu khá kỹ về U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018. Nhờ đó, hình ảnh của U23 Việt Nam cũng đã rõ nét hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem