Afghanistan muốn Mỹ rút quân ngay lập tức

Thứ ba, ngày 13/03/2012 07:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vụ một binh sỹ Mỹ thảm sát 16 dân thường Afghanistan đã làm dấy sóng giận dữ cực độ trong cộng đồng quốc gia Nam Á, yêu cầu binh sỹ Washington rút về nước ngay lập tức.
Bình luận 0

Ít ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra, Kabul và Washington đã đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán về Thỏa thuận Đối tác Chiến lược, với nội dung cho phép các cố vấn và lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau khi các binh sỹ nước ngoài rút hoàn toàn khỏi nước này vào cuối năm 2014.

img
Ảnh: Reuters

Tuy vậy, tới thời điểm này, khả năng hai nước đạt được thỏa thuận đã trở nên vô cùng khó khăn, sau vụ một lính Mỹ bắn chết 16 dân thường ở tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan rạng sáng 11.3 vừa qua.

“Sự việc có thể sẽ làm đình trệ quá trình ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược”, một quan chức chính phủ Afghanistan cho biết.

Quốc hội Afghanistan đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ xả súng, đồng thời tuyên bố, Afghanistan đã hết kiên nhẫn với những hành động bừa bãi của các lực lượng nước ngoài đang đồn trú tại quốc gia này.

Trong khi đó, quần chúng Afghanistan, đặc biệt là người dân miền nam đất nước, đang thể hiện một tâm lý giận dữ sôi sục, yêu cầu lính Mỹ rút khỏi Afghanistan ngay lập tức.

“Chúng tôi được hưởng lợi quá ít từ binh sỹ nước ngoài, nhưng lại mất mát gần như tất cả - cuộc sống, phẩm giá và cả đất nước của chúng tôi”, Haji Najiq – một chủ cửa hàng ở Kandahar.

“Mọi lời giải thích hay xin lỗi đều chẳng thể làm người chết sống lại. Tốt hơn hết, họ nên ra đi, để chúng tôi được sống trong hòa bình”.

Trước đó, cả Mỹ và NATO đều khẳng định, vụ thảm sát hôm 11.3 chỉ là hành động của một cá nhân, chứ không đại diện cho tinh thần của lực lượng Mỹ cũng như liên quân.

Theo Reuters 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem