Ai Cập: Biểu tình rầm rộ đòi lật đổ tổng thống

Chủ nhật, ngày 30/06/2013 17:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 30.6, đánh dấu tròn một năm ông Morsi nhậm chức Tổng thống Ai Cập. Tuy nhiên, bữa tiệc kỷ niệm này không hề ngọt ngào, mà lịch sử dường như đang muốn lặp lại khi hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình.
Bình luận 0

Nhữ người tham gia biểu tình gọi đây là ngày phán xét đối với ông Morsi, trong khi trên các đường phố nhan nhản những băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi ông từ chức, với nội dung: "Thẻ đỏ cho tổng thống!", " Một năm là đủ rồi!"...

Hàng ngàn người đã tuần hành suốt đêm ở quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, vốn là tâm điểm của các cuộc biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Căng thẳng đã dâng cao trước khi xảy ra cuộc tập hợp này.

Ít nhất ba người, trong đó có một công dân Mỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ngày 28.6. Những người biểu tình bất mãn với các chính sách của ông Morsi vốn có lập trường Hồi giáo bào thủ và và những đồng minh của ông thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

img
Hàng ngàn người đã tuần hành suốt đêm ở quảng trường Tahrir. Ảnh BBC

Các nhà hoạt động đối lập cho biết hơn 22 triệu người đã ký vào một đơn kiến nghị yêu cầu tổ chức bầu cử đột xuất. Phe đối lập đã kêu gọi những người ký tên cùng xuống đường ở Quảng trường Tahrir. Một nhóm các nghị sĩ Ai Cập có khuynh hướng thế tục cũng đã tuyên bố từ chức để ủng hộ người dân.

Cho đến nay đã có ít nhất 8 nghị sĩ đã chính thức đệ đơn từ chức khỏi Hội đồng Shura (Thượng viện) do những người Hồi giáo kiểm soát, cơ quan tiếp quản các nhiệm vụ lập pháp sau khi quốc hội nước này bị giải tán vào năm 2012. Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền thuộc Thượng viện Ai cập Ihab al-Kharatt cho biết ít nhất 22 nghị sĩ đã từ chức

Một phong trào quần chúng có tên là Tamarod đã phát động đơn kiến nghị này vốn đã đoàn kết được các nhóm đối lập tự do và thế tục, trong đó có Mặt trận Cứu quốc.

Tuy nhiên nhiều người dân Ai Cập bình thường cũng đã tham gia biểu tình do họ tức giận với các chính sách kinh tế và chính trị của ông Morsi. Những người biểu tình đã dựng căn cứ ở quảng trường với cờ xí và lều tạm. Từ nơi này họ dự kiến sẽ tuần hành đến dinh tổng thống.

Từ Nam Phi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi tất cả các bên đảm bảo rằng họ không có hành động bạo lực và quân đội, cảnh sát cần phải kiềm chế một cách thích hợp. Mỹ đã sơ tán một số ít nhân viên ngoại giao không thực sự cần thiết và gia đình của họ, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Ai Cập vào lúc này.

Trong khi đó Anh cũng kêu gọi công dân của họ tránh tất cả các cuộc biểu tình và tập hợp đông người còn Pháp yêu cầu người dân nước này nên hạn chế di chuyển và chỉ đến những nơi tuyệt đối cần thiết.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem